Cao su gặp bão, thương lái ép giá

Bão số 12 khiến hàng ngàn hécta cao su tại các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) gãy đổ. Sau bão, người dân gom cao su làm củi bán, mong vớt vát chút đỉnh, nhưng lại bị thương lái ép giá…
Ông Nay Y Blung, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, cho biết, bão số 12 làm đổ, gãy 769ha cao su tiểu điền trên địa bàn. Sau bão, huyện chỉ đạo các xã vận động bà con dọn dẹp, tận thu.
Với cao su ngã đổ, địa phương vận động người dân thu dọn nhanh để trồng mì, sớm ổn định sản xuất. Dọc theo tuyến đường vào xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh), những ngày qua nông dân chất đống cao su ven đường bán.
Ông Trần Văn Hồng, một người trồng cao su ở xã Sông Hinh, rầu rĩ: Gió bão quật vườn cao su tan tành, vợ chồng tôi ráng thu dọn cây gãy, cành nhánh bán cho thương lái kiếm đồng nào mừng đồng nấy. Cây cao su to thương lái mua 150.000 đồng/cây, vườn cao su trung bình 500 cây bán được 75 triệu đồng, thế nhưng gần đây nhiều người chặt bán nên thương lái ép giá, chỉ còn chưa đầy 100.000 đồng/cây. 

Tin cùng chuyên mục