Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lập kỷ lục mới với 61.400 lượt phương tiện/ngày

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả 4 tuyến cao tốc  Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đã đạt tới 843.000 lượt phương tiện, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 12% với nhiều kỷ lục mới được thiết lập.
Phương tiện lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phương tiện lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cụ thể, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã phá mốc kỷ lục với 74.200 lượt phương tiện/ngày vào ngày 27-4. Kỷ lục được thiết lập năm 2018 là 70.200 lượt phương tiện/ngày.

Cao tốc Nội Bài – Lào Cai đạt kỷ lục mới với 42.700 lượt phương tiện trong ngày 28-4, cùng kỳ năm trước là 39.200 lượt phương tiện.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cũng đạt kỷ lục mới 7.000 lượt phương tiện vào ngày 28-4, bỏ xa mức cùng kỳ năm trước.

Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây cũng lập kỷ lục mới với 61.400 lượt phương tiện lưu thông vào ngày 27-4, vượt  6% mốc kỷ lục đạt được cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là, trên cả 4 tuyến cao tốc này chỉ xảy ra 3 vụ tai nạn với 3 người bị thương nhẹ và không có người tử vong. Tuy nhiên, theo đánh giá của VEC, tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đã xảy ra tình hình giao thông ùn ứ tại một số thời điểm, do lượng phương tiện tăng đột biến.

Tin cùng chuyên mục