Cất giấu 3.200 viên hồng phiến trong bao cao su

Vinh bỏ 4 gói hồng phiến vào 4 bao cao su mang sẵn và lấy dao lam rạch hai bên nách áo ấm, giấu mỗi bên hai bao rồi đón xe về Việt Nam.
Bị cáo Hoàng Tuấn Vinh tại phiên tòa
Bị cáo Hoàng Tuấn Vinh tại phiên tòa

Sáng 18-7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Tuấn Vinh (32 tuổi, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 14-3-2018, Vinh cầm 61 triệu đồng rồi bắt xe khách từ thành phố Thái Nguyên đi vào huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 15-3, khi đến thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn thì Vinh tiếp tục đón xe khách đi sang chợ Lạc Xao (Lào). Tại đây, Vinh gặp một người phụ nữ (người Lào) đã quen biết từ trước và nói: “Chị lấy cho em mấy đàn ngựa” (ý nói hồng phiến - PV) và đưa cho người này 60 triệu đồng.

Người phụ nữ này đi nơi khác và khoảng 1 tiếng sau quay lại đưa cho Vinh một túi ni lông đựng 16 gói hồng phiến và cho Vinh thêm 3 viên hồng phiến để dùng. Sau đó, Vinh vào nhà vệ sinh của chợ này lấy 3 viên hồng phiến sử dụng hết.

Sau đó, Vinh bỏ 4 gói hồng phiến (3.200 viên) vào 4 bao cao su mang sẵn và lấy dao lam đã chuẩn bị từ trước rạch hai bên nách áo ấm, giấu mỗi bên hai bao rồi đón xe về Việt Nam.

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, khi xe về đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, khi Vinh vào làm thủ tục nhập cảnh thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận, do bị nghiện ma túy, để có ma túy sử dụng và có tiền tiêu xài, Vinh đã mua số hồng phiến trên để đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Nhận định hành vi của các bị cáo gây mất trật tự an toàn xã hội, làm gia tăng các tệ nạn, ảnh hưởng đến đạo đức, sức khỏe của con người… Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Tuấn Vinh mức án tù chung thân về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tin cùng chuyên mục