Cầu nối hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan vừa tổ chức lễ ra mắt Chủ tịch và Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2021 tại tỉnh Nakhon Phanom phía Đông Bắc Thái Lan, nơi có đông đảo bà con Việt kiều sinh sống. 
Ra mắt Ban chấp hành Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan nhiệm kỳ 2019-2021 tại tỉnh Nakhon Phanom
Ra mắt Ban chấp hành Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan nhiệm kỳ 2019-2021 tại tỉnh Nakhon Phanom

Tham dự buổi lễ có Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, ông Siam Sirimongkol, cùng các quan chức cao cấp trong tỉnh, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Hoàng Ngọc Sơn và đại diện các chi hội người Việt trên khắp đất nước Thái Lan.

Lễ ra mắt Chủ tịch và Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2021 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới đối với Tổng hội và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổng hội với vai trò là đại diện, nòng cốt của cộng đồng người Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc gắn kết cộng đồng, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước thương nòi của các thế hệ đi trước, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc cũng như duy trì tiếng Việt cho các thế hệ kế tiếp. Tổng hội cũng là cầu nối tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan Trịnh Cao Sơn bày tỏ lòng cảm ơn đến toàn thể bà con Việt kiều đã tin tưởng và giao trọng trách cho Ban chấp hành mới để kế tục sự nghiệp của cộng đồng.

Ông Trịnh Cao Sơn khẳng định trên cương vị Chủ tịch Tổng hội, ông sẽ cùng Ban chấp hành mới nỗ lực hoàn thành trách nhiệm, phấn đấu vì mục tiêu của cộng đồng, đồng thời góp phần vun đắp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thay mặt nhân dân tỉnh Nakhon Phanom, Tỉnh trưởng Siam Sirimongkol bày tỏ hy vọng tân Chủ tịch và Ban chấp hành  sẽ là cầu nối cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam, cũng như giữa tỉnh Nakhon Phanom với các tỉnh của Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hải Bằng bày tỏ mong muốn Ban chấp hành mới sẽ tiếp tục đưa phong trào kiều bào tại Thái Lan phát triển, thống nhất hơn và đoàn kết hơn, có sức lan tỏa, rộng khắp hơn nữa và có nhiều hoạt động đóng góp cho tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cũng như sự đoàn kết hướng về quê hương.

Đại bộ phận bà con người Việt tại Thái Lan đều cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, nên đã có đời sống kinh tế ổn định, đồng thời đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội của nước sở tại và địa phương nơi sinh sống. Sau khi các hội người Việt tại nhiều địa phương được thành lập, tình đoàn kết giữa bà con người Việt cũng như việc xây dựng tình hữu nghị Việt - Thái ngày càng thắt chặt hơn.

Bà con người Việt đều chấp hành tốt và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng, những lễ hội địa phương cùng với người dân bản địa. Với tinh thần sẻ chia, các hội người Việt ở địa phương thường xuyên tổ chức các sự kiện như nấu cơm, bán hàng, biểu diễn văn nghệ từ thiện để vận động quyên góp tiền ủng hộ bà con gặp khó khăn cũng như gửi về quê hương Việt Nam.

Ngoài ra, phong trào học tiếng Việt ở Thái Lan đang phát triển mạnh. Nhiều trường lớp được mở rộng thu hút nhiều hơn giáo viên và học sinh. Các thầy cô giáo kiều bào hàng năm được về Việt Nam tham dự tập huấn  giảng dạy tiếng Việt.

Tin cùng chuyên mục