Chậm khắc phục nhà xuống cấp gây nguy hiểm

Nhiều cư dân ở chung cư Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5, TPHCM), phản ánh: Căn nhà cao tầng cạnh chung cư bị xuống cấp nhiều năm qua nhưng chủ sở hữu không có biện pháp sửa chữa hay tháo dỡ, gây nguy hiểm.
Chậm khắc phục nhà xuống cấp gây nguy hiểm

Nhiều cư dân ở chung cư Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5, TPHCM), phản ánh: Căn nhà cao tầng cạnh chung cư bị xuống cấp nhiều năm qua nhưng chủ sở hữu không có biện pháp sửa chữa hay tháo dỡ, gây nguy hiểm.

Chúng tôi thấy căn nhà trên mang số nhà 27 – 29 đường Phước Hưng, có quy mô 1 trệt 3 lầu hiện đã xuống cấp nghiêm trọng (ảnh). Tường nhà và các trụ đỡ bị bong tróc bê tông, lộ cốt thép ra ngoài, căn nhà không có người ở, chẳng khác nhà hoang.

Ông Nguyễn Văn Lung, ngụ ở tầng 2 chung cư Nguyễn Trãi cho biết, căn nhà này xuống cấp nặng từ 3 năm nay, mỗi khi có mưa to gió lớn, các mảng bê tông trên tường nhà bị mục liên tục rơi xuống khiến bà con ở đây rất sợ. Nguy hiểm hơn khi nằm cạnh căn nhà cao tầng xuống cấp là Trường Mầm non Sơn Ca. Hậu quả sẽ khó lường nếu sự cố xảy ra khi các em đang chơi đùa dưới sân.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Đỗ Bá Ý, Phó Chủ tịch UBND phường 8, quận 5, xác nhận căn nhà cao tầng 27 – 29 Phước Hưng xuống cấp nặng nhiều năm qua. Từ lúc tiếp nhận phản ánh của người dân, phường đã nhiều lần làm việc với chủ sở hữu căn nhà là Công ty TNHH MTV Vật phẩm văn hóa Sài Gòn. Sau khi được Phòng Quản lý đô thị quận và UBND phường 5 đồng ý cho sửa chữa, trổ cửa thoát hiểm ra phía sau (giáp Trường Mầm non Sơn Ca), hiện nay chủ sở hữu căn nhà đang trong quá trình khắc phục các hư hỏng.

“Để đảm bảo an toàn cho người dân sống gần căn nhà, phường sẽ thường xuyên theo dõi việc sửa chữa của chủ sở hữu nhà trên, nếu đơn vị này kéo dài thời gian chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm” - ông Ý nói.

Tuấn Vũ

Tin cùng chuyên mục