Chân dung bằng chữ

Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TPHCM vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Chân dung bằng chữ” do Phan Thu Hương biên soạn. Cuốn sách là tuyển tập các bài báo của nhà báo Trần Thanh Phương cùng các bài báo viết về ông trong vai trò một nhà sưu tầm nổi tiếng.

Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TPHCM vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Chân dung bằng chữ” do Phan Thu Hương biên soạn. Cuốn sách là tuyển tập các bài báo của nhà báo Trần Thanh Phương cùng các bài báo viết về ông trong vai trò một nhà sưu tầm nổi tiếng.

Trong gần 45 năm cầm bút, nhà báo Trần Thanh Phương đã viết hơn 200 bài báo và 30 cuốn sách với nhiều thể loại như truyện dài, bút ký, khảo cứu, sưu tầm, biên soạn, hồi ức… Bên cạnh đó, ông còn có đam mê sưu tầm, cắt dán, lưu giữ từ báo chí một khối lượng tài liệu lớn. Ông đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận hai kỷ lục là “Người có bộ sưu tập bài báo nhiều nhất Việt Nam” và “Người có quyển sách sưu tập các bài báo có kích thước lớn nhất Việt Nam”.

Cuốn sách “Chân dung bằng chữ” được chia làm hai phần gồm: “Viết về những người đã khuất” với 28 bài viết của nhà báo Trần Thanh Phương về những nhân vật nổi tiếng ở nước ta (đều đã mất). Đó là những nhà chính trị, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà khoa học, nghệ sĩ… Và “Cảm ơn những tấm lòng” bao gồm 40 bài báo đã đăng trên các tờ báo trong cả nước về nhà báo, nhà sưu tầm Trần Thanh Phương.

Thông qua nội dung cuốn sách, bạn đọc có thể hình dung phần nào hình ảnh một nhà báo, nhà sưu tầm đầy nhiệt huyết với những đam mê về nghề nghiệp và cuộc sống đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. 

XUÂN THÂN

Tin cùng chuyên mục