Chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã ổn định

Liên quan đến hiện tượng cá nổi lờ đờ trên mặt nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, ông Phan Ngọc Hải, Đội trưởng đội vớt rác hệ thống kênh Nhiêu Lộc Thị nghè thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM cho biết, hiện tượng này đã giảm nhiều vào ngày 6-10.

(SGGP).- Liên quan đến hiện tượng cá nổi lờ đờ trên mặt nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, ông Phan Ngọc Hải, Đội trưởng đội vớt rác hệ thống kênh Nhiêu Lộc Thị nghè thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM cho biết, hiện tượng này đã giảm nhiều vào ngày 6-10.

Trước đó, vào ngày 5-10, cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có hiện tượng bị ngộp do thiếu ôxy, do nhiều ngày qua trên địa bàn thành phố xảy ra mưa lớn nên lượng lớn nước ô nhiễm kéo theo rác thải từ hệ thống cống thoát nước khu dân cư đổ vào kênh làm gia tăng ô nhiễm.

Trao đổi về vấn đề này, PGS-TS Phùng Chí Sỹ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ môi trường cho rằng, việc xử lý chất lượng nước kênh bằng cách gia tăng chế phẩm sinh học và vớt rác trên mặt kênh chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện đang tồn tại lượng lớn chất thải hữu cơ dưới lớp bùn ở đáy kênh. Mỗi lần trời mưa, lượng ô nhiễm hữu cơ này bị khuấy lên cộng với chất thải chảy từ hệ thống cống thoát nước của khu dân cư đổ vào khiến cho lượng ôxy trong nước kênh giảm đột ngột. Đây là nguy cơ khiến cho tình trạng cá bị ngộp và chết hàng loạt. Cũng phải thấy rằng, lần này các sở, ban ngành đã chủ động xử lý rất nhanh bằng cách tăng cường lượng ôxy hòa tan trong nước, ngăn chặn nguy cơ cá chết hàng loạt trên hệ thống kênh. Tuy nhiên, về lâu dài, để đảm bảo chất lượng nguồn nước trên hệ thống kênh nói chung, thành phố phải tính đến phương án tách hệ thống cống thoát nước thải trong khu dân cư, không cho đổ thẳng vào hệ thống kênh rạch. Đồng thời thực hiện nạo vét lớp bùn ở đáy kênh để tăng khả năng tự làm sạch của hệ thống kênh rạch thành phố.

MINH XUÂN

Tin cùng chuyên mục