Cháu bé 10 tuổi ung thư xương

Cháu Hồ Hào Em (ảnh, 10 tuổi, ngụ tại ấp Tân Dân, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) mắc bệnh ung thư xương từ nhiều tháng nay. 
Cháu bé 10 tuổi ung thư xương
Gia đình nghèo nên chần chừ việc đưa cháu vào bệnh viện để chữa trị. Gần đây, chân cháu sưng to, đau nhức, nên ba mẹ cháu vét hết túi được vài trăm ngàn đồng đưa lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Bị kẻ gian giật túi xách, mất hết tiền bạc, áo quần, chị Trần Thị Bưởi (40 tuổi, mẹ cháu) vừa sụt sùi nước mắt vừa dỗ dành con trai đang lên cơn đau. Chị than: “Cháu Hồ Hào Em bệnh nặng, mà nhà chẳng có thứ gì đáng để bán lấy tiền chữa bệnh cho con”. 
Hoàn cảnh vợ chồng chị Bưởi rất bi đát, 2 đứa con lớn mười mấy tuổi đã phải nghỉ học từ lâu, đi phụ hồ làm mướn cùng cha là anh Hồ Văn Lĩnh (46 tuổi) đắp đổi rau cháo sống qua ngày. Vợ chồng anh chị cũng thường xuyên đau ốm nên thu nhập bấp bênh. Gia đình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.
 Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục