Cháy nhà ở khu dân cư, nhiều người hốt hoảng

Trưa 21-7, người dân khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ hốt hoảng phát hiện đám cháy xảy ra từ căn nhà khóa trái cửa của bà Trần Thị Lan.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Chiều 21-7, UBND phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, các ngành chức năng đang tích cực hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy nhà trong khu dân cư vừa xảy ra trên địa bàn. 

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21-7, người dân ở hẻm 5, khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ bất ngờ phát hiện đám cháy xảy ra từ căn nhà của bà Trần Thị Lan. Mọi người hô hoán nhưng bà Lan đã đi chợ trong khi ngôi nhà khóa cửa. 

Căn nhà của bà Lan nằm trong con hẻm nhỏ, xe chuyên dụng khó tiếp cận, đồng thời trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nhà lại khóa cửa… nên khi xảy ra cháy đã khiến nhiều người xung quanh hốt hoảng. 

Trước tình huống nguy cấp trên, người dân thông báo sự việc cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. Sau đó cùng phối hợp dùng xà beng, búa tạ… phá cửa và dỡ mái căn nhà đang bị cháy để phun nước dập lửa. Khoảng 20 phút chữa cháy quyết liệt, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Tin cùng chuyên mục