Cháy tàu cánh ngầm, hơn 90 người thoát chết

Lúc 12 giờ 30 ngày 20-1, tàu cánh ngầm mang số hiệu SG-3837 do lái tàu Lê Văn Vinh điều khiển cùng 5 thuyền viên phục vụ chở 85 hành khách (37 người nước ngoài) xuất phát từ TPHCM đi Vũng Tàu. Khi ra đến điểm phao số 6 sông Sài Gòn (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM), chiếc tàu bất ngờ bốc cháy ở phần đuôi phía sau.
Cháy tàu cánh ngầm, hơn 90 người thoát chết

(SGGP).– Lúc 12 giờ 30 ngày 20-1, tàu cánh ngầm mang số hiệu SG-3837 do lái tàu Lê Văn Vinh điều khiển cùng 5 thuyền viên phục vụ chở 85 hành khách (37 người nước ngoài) xuất phát từ TPHCM đi Vũng Tàu. Khi ra đến điểm phao số 6 sông Sài Gòn (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM), chiếc tàu bất ngờ bốc cháy ở phần đuôi phía sau.

Phát hiện tàu cháy, tài công Lê Văn Vinh chủ động cho tàu chạy hướng vào bờ sông Sài Gòn (đoạn sát mé KCN Tân Thuận, quận 7). Các thuyền viên còn lại trấn an khuyên hành khách, đồng thời điện cầu cứu Cảng vụ Hàng hải TPHCM. Tuy nhiên vì quá hoảng loạn, hàng chục hành khách vẫn chạy qua lại khiến tàu suýt bị lật. Rất nhiều hành khách đã mặc áo phao nhảy xuống sông.

Nửa thân tàu chìm xuống nước, dầu tràn ra mặt sông. Ảnh: SƠN HẢI

Nửa thân tàu chìm xuống nước, dầu tràn ra mặt sông. Ảnh: SƠN HẢI

Nhận tin báo, Cảng vụ Hàng hải TPHCM điều động 2 ca nô nhanh chóng ra hiện trường cứu nạn, đồng thời cấp báo đến các đơn vị chức năng liên quan để kịp thời phối hợp tổ chức ứng cứu. Vài phút sau, 5 ca nô của Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu Hàng hải khu vực 1, cùng với tàu của Bộ đội Biên phòng, Sở Cảnh sát PCCC TP, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68) - Công an TPHCM khẩn trương tiếp cận khu vực tàu cháy để cứu nạn cứu hộ. Cùng thời điểm này, Hãng Vina Express cũng đã điều tàu 03 ra hiện trường. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu người. Hàng trăm chiến sĩ trên 30 tàu cứu hộ của các đơn vị kịp thời cứu 85 hành khách thoát khỏi chiếc tàu bị cháy, đồng thời phun nước dập tắt lửa sau khoảng nửa giờ tiếp cận hiện trường. Đến 14 giờ 45, hơn một nửa thân tàu ở phía sau bị chìm xuống nước, dầu chảy tràn lan trên mặt sông.

Được lực lượng cứu hộ đưa vào nghỉ tại khách sạn Bông Sen (đường Đồng Khởi, quận 1), vẻ mặt chưa hết thất thần, anh Nguyễn Văn Tuấn - một hành khách trên tàu, kể lại: “Sau khi tàu khởi hành khoảng 15 phút, bất ngờ trong khoang máy tàu phát ra một tiếng nổ. Mọi người lo sợ, nhiều người rời khỏi ghế, đi qua đi lại. Chừng 3 phút sau, thấy khói bốc lên ở đuôi tàu, quá sợ, một số hành khách mở cửa nhảy xuống sông, càng lúc lửa trên tàu càng cháy ngùn ngụt, tài công lái tàu vào một bãi sình, hàng chục hành khách nhảy xuống sông. Nhiều người cố bơi ra xa bãi sình vì sợ con tàu phát nổ. Lúc này, tàu cứu hộ và ghe của dân cũng đã ra đến nơi ứng cứu”. Cùng có mặt tại khách sạn Bông Sen vào chiều tối 20-1, một số hành khách khác giấu tên cho biết: “Đến cuối giờ chiều, hãng tàu Vina Express mới hỗ trợ 500.000 đồng để ăn uống, nghỉ ngơi tạm…”. Đến 18 giờ chiều, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tìm cách đưa xác tàu vào bờ và lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân.

° Khoảng 10 giờ sáng 20-1, kho chứa hàng hóa trong ngõ 39B đường Hồng Hà, thuộc cụm dân cư số 9, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội đột nhiên phát hỏa. Kho chứa hàng rộng khoảng 1.000m². Chỉ trong ít phút, lửa bùng phát mạnh, khói và lửa cháy đỏ rực khiến người dân sinh sống xung quanh khu vực hoảng loạn. Ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động lực lượng cứu hỏa từ các quận Hoàng Mai, Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm với hàng chục xe cứu hỏa cùng các phương tiện chữa cháy, cứu hộ gấp rút đến hiện trường khống chế hỏa hoạn, không để cháy lan sang khu vực bên cạnh.

Phá vỡ tường kho hàng để dập lửa.

Phá vỡ tường kho hàng để dập lửa.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC khống chế ngọn lửa. Do kho hàng nằm cuối ngõ, ở vị trí kín và được làm bằng nhiều mái tôn dày, nằm cạnh nhiều nhà dân và ga-ra ô tô nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hàng trăm người tham gia chữa cháy, nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục bao trùm toàn bộ kho hàng. Đến 13 giờ cùng ngày, nhiều xe cứu hỏa tiếp tục tăng cường, dân quân tự vệ, Công an phường Phúc Xá cũng được huy động tối đa. Đến 14 giờ, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ kho hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều xe máy và xe ba gác để trong kho bị cháy trơ khung sắt, tất cả các mặt hàng đều bị vùi lấp phía dưới nền kho. Một số nhân viên các kho hàng bên cạnh cho biết, rất có thể vào thời điểm cháy có người đang bên trong kho vì họ thấy có một số người đi vào chở hàng. Chiều tối 20-1, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành đào bới khu vực mặt nền của kho bị sắt thép vùi lấp để tìm kiếm.

TUẤN VŨ - SƠN HẢI - THẾ VINH

>>Cháy tàu cánh ngầm trên sông Sài Gòn

Tin cùng chuyên mục