Cà Mau: Nổ bình sang nạp khí CO2, một người chết

Khoảng 14 giờ ngày 10-12, tại Công ty TNHH MTV Tân Thuận Phát Cà Mau (số 126, khóm 7, phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) xảy ra một vụ nổ bình sang nạp khí CO2 khiến ông Nguyễn Đức Thuận (31 tuổi), giám đốc của công ty nói trên chết tại chỗ.

Khoảng 14 giờ ngày 10-12, tại Công ty TNHH MTV Tân Thuận Phát Cà Mau (số 126, khóm 7, phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) xảy ra một vụ nổ bình sang nạp khí CO2 khiến ông Nguyễn Đức Thuận (31 tuổi), giám đốc của công ty nói trên chết tại chỗ.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được nhận định, có thể do trong lúc ông Thuận tiến hành sang nạp khí CO2 từ bình lớn sang bình nhỏ, trong khi áp suất trong bình nhỏ vượt quá khả năng cho phép nên mới nổ bình.

* Ngày 10-12, UBND xã Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết vào lúc 11 giờ đêm 8-12, một vụ nổ mìn diễn ra tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi) thôn Trường An khiến cả làng hoảng hốt. Theo thông tin ban đầu, con trai bà Thủy là Phạm Văn Thọ (SN 1990) đi uống rượu về khuya, bị bà Thủy rầy la, Thọ vặc lại và ôm mìn vào nhà dọa giật mìn sập nhà cho chết hết. Bà Thủy hoảng quá chạy ra nhà sau, Thọ ở nhà trên châm lửa đốt kíp, mìn nổ, khiến Thọ bị thương nặng, mất nguyên bàn tay phải. Hiện Thọ đang được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Chiều 10-12, trước việc người nhà của Thọ khai báo với bệnh viện tai nạn do gas nổ, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, cho biết đó là một vụ nổ mìn tự chế, không phải do nổ gas như thông tin trước đó.  

N.THIÊN - M.PHONG

Tin cùng chuyên mục