“Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”

Thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Công an đồng thời thiết thực làm theo Bác Hồ, Cảnh sát PCCC TP đã tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
“Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”

Thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Công an đồng thời thiết thực làm theo Bác Hồ, Cảnh sát PCCC TP đã tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Theo Đại tá Dương Văn Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Theo tinh thần của Cuộc vận động, 7 nhóm nội dung, biện pháp sẽ được lực lượng Cảnh sát PCCC kiên trì thực hiện. Trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CAND. Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ CAND. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an. Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CAND...

Đại tá Dương Văn Phóng yêu cầu các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trực thuộc cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng” cùng các chỉ thị của Bộ Công an một cách nghiêm túc, kiên trì. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp, lấy kết quả thực hiện cuộc vận động làm tiêu chí đánh giá phân loại, bình xét cán bộ hàng năm.

“Để cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và thiết thực, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng công an… Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu về phong cách “CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tích cực đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín và hình ảnh đẹp của lực lượng CAND”- Đồng chí Dương Văn Phóng nhấn mạnh.

Phương Thanh - Thái Lê Duy

“Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ” ảnh 1

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục