Hệ thống thoát nước tạm khu vực cầu Công Lý (quận 3)

Chỉ giải quyết được ngập do mưa

* Mưa lớn trưa 7-5, nhiều tuyến đường ngoại thành bị ngập

Trước tình trạng nhiều tuyến hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3) bị ngập nặng sau những cơn mưa đầu mùa vừa qua mà Báo SGGP đã liên tục thông tin, ngày 7-5, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Khu 1) đã thi công lắp đặt tạm tuyến cống thoát nước phi 1.000 tại khu vực cầu Công Lý nhằm tăng cường khả năng thoát nước trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ Lý Chính Thắng đến cầu Công Lý). Theo ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Khu 1, dự án trên cũng chỉ có thể giải quyết được ngập do mưa mà không giải quyết được ngập do triều vì cao độ các tuyến hẻm trong khu vực này rất thấp (từ 1,3m đến 1,6m). Để giải quyết tình trạng ngập một cách căn cơ cho khu vực phải đợi đến Dự án Cải thiện môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè phát huy tác dụng.

* Cơn mưa lớn kéo dài trong vòng nửa tiếng đồng hồ vào trưa qua 7-5, đã khiến cho nhiều tuyến đường như : Kha Vạn Cân, Xuyên Á (quốc lộ 1A - Thủ Đức), xa lộ Hà Nội bị ngập từ 20 - 40cm. Trên xa lộ Hà Nội, do nước ngập hết làn đường dành cho xe gắn máy nên hầu hết các xe lưu thông đã lấn vào làn đường dành cho xe ô tô. 

V.ANH - Đ.LÝ

Tin cùng chuyên mục