Chỉ tiêu lợi nhuận Sabeco năm 2018 giảm

Sáng 21-7, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên - đại hội đầu tiên sau khi Sabeco bán cổ phần chi phối cho doanh nghiệp Thái Lan. 
Dây chuyền sản xuất của Sabeco. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dây chuyền sản xuất của Sabeco. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhiều vấn đề được cổ đông đặt ra như vì sao Sabeco đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 giảm so với những năm trước đó. Cụ thể, năm 2018, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu hơn 36.000 tỷ đồng và chỉ khoảng 4.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - doanh thu tăng 2,4% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 20% so với năm 2017 (năm 2017, doanh thu hơn 35.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 4.950 tỷ đồng).
Trả lời vấn đề này, lãnh đạo Sabeco cho biết, lợi nhuận giảm là do Nhà nước điều chỉnh chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 60% lên 65% và có thể chi phí nguyên liệu đầu vào sẽ tăng. Dù cổ tức chia cho cổ đông năm 2018 dự kiến sẽ bằng 2017 là 35%, một số cổ đông than rằng trước đây mua cổ phiếu Sabeco với giá 350.000 đồng/cổ phiếu, nhưng nay chỉ còn ở mức 200.000 đồng/cổ phiếu, dẫn đến lỗ…
Ngoài ra, các cổ đông cũng đặt vấn đề liệu các khoản vay của ThaiBev để mua cổ phần có chuyển cho Sabeco không. Ông Koh Poh Tiong - Chủ tịch HĐQT Sabeco, trả lời là không chuyển. 
Kết thúc đại hội, cổ đông đã bỏ phiếu bầu 7 thành viên HĐQT gồm: ông Koh Poh Tiong (hiện là Chủ tịch HĐQT Sabeco), ông Nguyễn Tiến Dũng (hiện là Kế toán trưởng), ông Michael Chye Hin Fah, bà Trần Kim Nga, ông Lương Thanh Hải, ông Nguyễn Tiến Vỵ, ông Pramoah Phornprapha. 

Tin cùng chuyên mục