Điều đáng lo ngại, xu hướng bệnh ngày càng trẻ hóa. Nhiều trường hợp bệnh nhân nữ trẻ dưới 30 tuổi lại bị ung thư cổ tử cung hay thân tử cung, dù độ tuổi thường gặp của các bệnh lý này thông thường là trên 40 tuổi.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Khoa Ngoại 1 Bệnh viện Ung bướu TPHCM, thủ phạm gây ung thư cổ tử cung là virus HPV. Có nhiều yếu tố tăng nguy cơ gây bệnh, như bắt đầu hoạt động tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn, ức chế miễn dịch như nhiễm HIV. Sinh con sớm trước 20 tuổi, sinh nhiều con, hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ở giai đoạn đầu, phụ nữ bị ung thư cổ tử cung và tiền ung thư không có triệu chứng, chỉ đến khi khối u phát triển lớn hoặc ảnh hưởng đến một số chức năng trong cơ thể thì các triệu chứng mới xuất hiện.
Nhằm tư vấn cho bệnh nhân về căn bệnh này, Câu lạc bộ Trò chuyện cùng bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Ung bướu TPHCM tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 11 “Hiểu đúng bệnh - Chữa đúng cách”.
Chuyên đề kỳ sinh hoạt lần này chia sẻ những kiến thức về bệnh ung thư cổ tử cung. Thời gian tổ chức chương trình bắt đầu từ 13 giờ 30 chiều 23-11 (thứ sáu) tại Hội trường Khu Xạ trị gia tốc (số 6 Nguyễn Huy Lượng, phường 14 quận Bình Thạnh). Người dân quan tâm có thể đăng ký tham dự trên website: http://tsut.benhvienungbuou.vn trước ngày 22-11.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
8 phòng thí nghiệm khẩn cấp “truy tìm” virus dịch tả heo châu Phi
-
Tọa đàm “Y tế thông minh phục vụ người dân”
-
Biến chứng viêm não do mắc cúm, sởi gia tăng
-
Cấp bách khống chế dịch tả heo châu Phi
-
Khánh thành bệnh viện đột quỵ - tim mạch đầu tiên tại ĐBSCL
-
Bộ trưởng Bộ Y tế tập thể dục trong khai mạc Những ngày phim y tế Việt Nam 2019
-
21 học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa trưa tại nhà cô giáo
-
Cấm lưu hành thuốc ho Pneumoel gây rối loạn nhịp tim
-
Uống rượu, ăn nấm lạ, 4 người bị ngộ độc cấp cứu
-
Năm 2019: Dự kiến thanh, kiểm tra 8.187 cơ sở về an toàn thực phẩm