Chiều nay 30-10, Bộ Công thương công bố báo cáo về vụ Khaisilk

Sau khi thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh làm rõ vụ việc Tập đoàn Khaisilk nhập khăn lụa Trung Quốc về bóc mác made in China để thay mác Việt bán giá cao, Cục Quản lý thị trường đã có báo cáo chính thức gửi Bộ trưởng Bộ Công thương về vi phạm này. 

 

Trên một chiếc khăn của Khaisilk vừa có nhãn "Khaisilk - Made in Viet Nam" vừa có nhãn "made in China"
Trên một chiếc khăn của Khaisilk vừa có nhãn "Khaisilk - Made in Viet Nam" vừa có nhãn "made in China"

Thông tin từ văn phòng Bộ Công thương đưa ra sáng nay cho biết, chiều nay 30-10 Bộ Công thương sẽ công bố kết luận về vụ việc tại Khaisilk. 

Trước đó như dư luận đã râm ran bức xúc việc thương hiệu Khaisilk có hành vi treo đầu dê bán thịt chó khi nhập khăn lụa Trung Quốc về hô biến thành khăn lụa made in Vietnam, lừa người tiêu dùng trong nước và khách du lịch nước ngoài. Vụ việc cũng khiến các làng dệt lụa trong nước bị ảnh hưởng còn người tiêu dùng thì như bị dội một gáo nước lạnh phũ phàng khi biết sản phẩm mình mua để dùng hoặc làm quà tặng có mác Khaisilk chỉ là hàng made in China. 

Tin cùng chuyên mục