Chìm đò làm chết 8 con trâu

Ngày 30-5, Thượng tá Diệp Văn Thế, Trưởng Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), cho biết đang điều tra làm rõ vụ chìm đò mới đây làm 8 con trâu bị chết trên địa bàn.
Xe tải được kéo lên bờ sau vụ tai nạn. Ảnh: VĨNH THUẬN
Xe tải được kéo lên bờ sau vụ tai nạn. Ảnh: VĨNH THUẬN

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27-5, trên đoạn kênh Cái Sắn nối ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A qua ấp 3A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, anh Bùi Hùng Vĩ (19 tuổi), ngụ ấp Kênh 3A, điều khiển ô tô tải chở theo 8 con trâu lùi xe xuống đò Kênh 3 do anh Trần Đắc Lực (19 tuổi), ngụ ấp Tân Thạnh điều khiển. Khi chưa rời bến, bất ngờ đò bị chìm làm tất cả 8 con trâu (có 2 con nghé) trên xe của anh Vĩ bị chết do ngạt nước. Sau hơn 1 giờ trục vớt, toàn bộ số trâu chết được đưa lên bờ, không có thiệt hại về người.

Theo Thượng tá Diệp Văn Thế, đây là bến đò chỉ được phép vận chuyển người và xe hai bánh.

Tin cùng chuyên mục