Chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích

Chiều 21-11, tin từ Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung – Tây Nguyên cho biết, vào khoảng 1 giờ ngày 20-11, tàu cá mang số hiệu BĐ 93285 của Bình Định khi đang đánh bắt tại tọa độ 11024’4” Bắc – 109000’3” Đông, cách bờ biển thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 1 hải lý thì bị sóng đánh chìm. Trên tàu lúc này có 5 ngư dân do ông Nguyễn Đức Phúc (35 tuổi, trú tại thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng.

(SGGPO).- Chiều 21-11, tin từ Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung – Tây Nguyên cho biết, vào khoảng 1 giờ ngày 20-11, tàu cá mang số hiệu BĐ 93285 của Bình Định khi đang đánh bắt tại tọa độ 11024’4” Bắc – 109000’3” Đông, cách bờ biển thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 1 hải lý thì bị sóng đánh chìm. Trên tàu lúc này có 5 ngư dân do ông Nguyễn Đức Phúc (35 tuổi, trú tại thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng.

Nhận được tin báo, bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã triển khai lực lượng, phương tiện cứu được 3 ngư dân. Còn lại 2 ngư dân là Nguyễn Đức Phúc (35 tuổi) và Nguyễn Cảnh Tường (18 tuổi) cùng trú thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát vẫn còn mất tích.

Hiện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định phối hợp cùng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ tìm kiếm và giúp đỡ những người bị nạn, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình 2 ngư dân nói trên.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục