Chìm tàu cá trên vùng biển Cần Giờ: 5 ngư dân được cứu, 1 người mất tích

Trưa 3-1, Thượng tá Phạm Long Bào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa, Bộ đội Biên phòng TPHCM, cho biết, đơn vị vừa cứu sống 5 ngư dân trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Cần Giờ, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 1 nạn nhân mất tích.

Danh tính các ngư dân được cứu sống gồm các ngư dân: Lê Văn Hoanh (51 tuổi), trưởng phương tiện SG-2750TS; Đinh Công Lập (47 tuổi); Nguyễn Văn Chua (31 tuổi); Đoàn Văn Thỏ (29 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (28 tuổi); riêng nạn nhân Trần Văn Khỏe (54 tuổi) hiện đang mất tích. Tất cả ngư dân đều có cùng hộ khẩu thường trú tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TPHCM.

Theo các ngư dân, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 3-1, trong lúc đang trên đường khai thác thủy sản trở về, đến khu vực phao số 12, cách bờ biển Cần Giờ khoảng 7 hải lý thì tàu cá của ông Hoanh bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Long Hòa đã điều 3 tàu của ngư dân cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời thông báo cho các phương tiện ở gần đó đến ứng cứu và đưa được 5 ngư dân vào bờ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP cũng điều phương tiện của các đơn vị biên phòng khác tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 1 và gió chướng giật mạnh khiến sóng biển ngày càng lớn nên đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ buộc phải quay vào đất liền. 

Sau khi được đưa vào bờ, các nạn nhân được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa chăm sóc và động viên tinh thần, đồng thời cùng chính quyền địa phương túc trực, động viên gia đình nạn nhân Trần Văn Khỏe. “Lực lượng biên phòng hiện đang trực 24/24 giờ, thời tiết thuận lợi, chúng tôi tiếp tục ra biển rà soát, tìm kiếm nạn nhân” - Thượng tá Bào cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục