Chính phủ Hàn Quốc phải bồi thường cho nạn nhân vụ chìm phà Sewol

Phán quyết đầu tiên của tòa án ủng hộ yêu cầu của các nạn nhân về trách nhiệm của chính phủ trong thảm kịch đã gây sốc đất nước 4 năm trước.
Xác phà Sewol sau khi được trục vớt. Ảnh: YONHAP
Xác phà Sewol sau khi được trục vớt. Ảnh: YONHAP
Tòa án Trung tâm Seoul sáng nay 19-7 phán quyết, Chính phủ Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm và bồi thường 240 triệu won (212.000 USD) cho mỗi gia đình hành khách thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.
Phà Sewol bị chìm ở vùng biển Tây Nam Hàn Quốc khi trên đường đến đảo nghỉ mát Jeju vào ngày 16-4-2014. Tai nạn làm 304 người chết, chủ yếu là học sinh trung học tham gia một chuyến dã ngoại.
Vào tháng 9-2015, 354 thành viên gia đình 118 nạn nhân đã nộp đơn kiện, yêu cầu tòa án quy "trách nhiệm chính phủ về nguyên nhân, xử lý và hậu quả" tai nạn phà Sewol. Đơn kiện đòi chính phủ bồi thường tổng cộng 107 tỷ won, tức gần 1 tỷ won cho gia đình mỗi nạn nhân, Yonhap cho biết.

Tin cùng chuyên mục