Chính phủ Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục

Theo Japan Times, ngày 22-12, nội các Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục cho năm tài khóa 2018 trị giá 97.710 tỷ yen (tương đương 862 tỷ USD).
Ảnh: Artsfon
Ảnh: Artsfon

Trong tổng ngân sách, có 23.300 tỷ yen (203 tỷ USD) được dành riêng cho chi phí nợ công và 74.410 tỷ yen (654 tỷ USD) dành cho chi tiêu chính sách, trong đó chủ yếu là cho an sinh xã hội.

Đáng chú ý là phần chi tiêu chính sách trong bản dự thảo ngân sách này cũng bao gồm khoản chi dành cho quốc phòng cao kỷ lục 5.190 tỷ yen (46 tỷ USD). 

Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp dự thảo ngân sách quốc gia Nhật Bản đạt tới một kỷ lục mới.   

Tin cùng chuyên mục