Chính quyền Catalonia chỉ trích EU

Ngày 23-10, trả lời phỏng vấn BBC, ông Raul Romeva, người phát ngôn cơ quan ngoại giao của chính quyền Catalonia, đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì đã ủng hộ Chính phủ Tây Ban Nha gia tăng sức ép sau khi khu vực này đòi ly khai.
 Trong khi đó, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria cho biết, Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont sẽ mất toàn bộ quyền lực và bị cắt lương trong trường hợp Thượng viện thông qua điều 155, theo đó áp đặt luật trực tiếp của chính quyền trung ương đối với khu vực này. Chính quyền Madrid có thể tạm thời cử một đại diện duy nhất tới cai quản vùng này sau khi Thượng viện dự kiến thông qua luật trên vào ngày 27-10 tới. 
Liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý diễn ra tại Lombardy và Veneto của Italia, theo đánh giá của Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Antonio Tajani, đảng Liên đoàn phương Bắc (LN) điều hành Lombardy và Veneto chỉ  muốn sử dụng kết quả cuộc trưng cầu dân ý nhằm tạo lợi thế trong đàm phán về tài chính, an sinh xã hội và môi trường. 

Tin cùng chuyên mục