Tiếp tục hỗ trợ hơn 46.000 hộ mới vượt chuẩn nghèo

(SGGP).- UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương bảo lưu các chế độ chính sách trong năm 2011 đối với 46.144 hộ đã vượt chuẩn nghèo (12 triệu đồng/người/năm), của hai năm 2009-2010.

(SGGP).- UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương bảo lưu các chế độ chính sách trong năm 2011 đối với 46.144 hộ đã vượt chuẩn nghèo (12 triệu đồng/người/năm), của hai năm 2009-2010.

Theo đó, các hộ dân cận nghèo tiếp tục được vay vốn từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo (Quỹ 140) và chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội (Quỹ 136), như đối với hộ trong chuẩn nghèo TP hiện nay. Chính sách này nhằm giúp các hộ mới vượt chuẩn nghèo có thêm cơ hội tiếp cận vốn ưu đãi để sản xuất làm ăn, tăng thu nhập để không tái nghèo và phấn đấu trở thành hộ khá của TP.

Ngoài ra, các thành viên của các hộ mới vượt chuẩn nghèo được TP hỗ trợ (50% mệnh giá thẻ) mua thẻ BHYT bắt buộc như nhóm hộ nghèo nằm trong chuẩn nghèo TP có mức thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/người/năm; con em những hộ mới vượt chuẩn nghèo được giảm 50% học phí và tiền cơ sở vật chất trường học.

Ngoài ra, TP cũng chỉ đạo các địa phương tùy theo điều kiện và khả năng thực tế có thể tiếp tục hỗ trợ chi phí học nghề; xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà… cho những hộ mới vượt chuẩn nghèo.

M.Hòa

Tin cùng chuyên mục