Hơn 450 tỷ đồng giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến

Ngày 29-7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tổng kết việc thực hiện các quyết định 290, 188 và 142 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

(SGGP).– Ngày 29-7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tổng kết việc thực hiện các quyết định 290, 188 và 142 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Tính đến nay, Quân khu 7 đã giải quyết được 24.091 trường hợp hưởng trợ cấp 1 lần với số tiến trên 120 tỷ đồng và giải quyết chế độ hàng tháng cho 1.042 trường hợp. Đối với việc thực hiện Quyết định 290 và Quyết định 188 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn quân khu đã có 88.612 đối tượng được hưởng chế độ với số tiền hơn 329 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó Chính ủy Quân khu 7 chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát kỹ, không để sót đối tượng để giải quyết chế độ, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong quý 3 năm 2011, phải cơ bản hoàn thành việc thực hiện chi trả cho tất cả các đối tượng. Thiếu tướng Trần Văn Hùng yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện tốt nhất thực hiện chính sách đối với đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975.

T.An

Tin cùng chuyên mục