Gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng: Không để “giải cứu” thị trường bất động sản

Xung quanh việc phát triển nhà ở xã hội và giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết: Việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS cần hàng loạt giải pháp tổng thể, đồng bộ, còn gói 30.000 tỷ đồng là thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, hỗ trợ cải thiện điều kiện ở cho người có khó khăn, chứ không nhằm mục đích chính là trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS. Các nước giàu không đóng băng BĐS thì vẫn có những gói tín dụng lãi suất rất thấp cho người dân vay để mua nhà. Vì thế gói hỗ trợ này không nhằm để “giải cứu” thị trường BĐS mà là sự hỗ trợ lâu dài, không phải chỉ cho hôm nay.

Xung quanh việc phát triển nhà ở xã hội và giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết: Việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS cần hàng loạt giải pháp tổng thể, đồng bộ, còn gói 30.000 tỷ đồng là thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, hỗ trợ cải thiện điều kiện ở cho người có khó khăn, chứ không nhằm mục đích chính là trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS. Các nước giàu không đóng băng BĐS thì vẫn có những gói tín dụng lãi suất rất thấp cho người dân vay để mua nhà. Vì thế gói hỗ trợ này không nhằm để “giải cứu” thị trường BĐS mà là sự hỗ trợ lâu dài, không phải chỉ cho hôm nay.

Cũng theo ông, đất nước càng phát triển, Chính phủ càng có nhiều điều kiện hỗ trợ an sinh xã hội bằng những gói tín dụng lãi suất thấp hơn. Nhà ở xã hội hiện được miễn giảm nhiều loại thuế và không thu tiền sử dụng đất, cho nên người mua nhà ở xã hội tại TPHCM, Hà Nội - những nơi đất có giá trị cao - thì có thể được mua nhà giảm tới 30% - 40% so với giá thị trường.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục