Mở rộng “lưới an sinh” bảo hiểm y tế

(SGGP).- Ngày 28-3, đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND TPHCM và Bảo hiểm Xã hội TPHCM.

(SGGP).- Ngày 28-3, đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND TPHCM và Bảo hiểm Xã hội TPHCM.

Kiến nghị với đoàn giám sát, TP đề xuất xem xét sửa đổi luật theo hướng không chi trả cho các ca tai nạn giao thông vì đã có bảo hiểm tai nạn giao thông chi trả; điều chỉnh quyền lợi của người tham gia BHYT theo hướng mức độ được hưởng tỷ lệ thuận với thời gian tham gia BHYT; triển khai nhanh việc bắt buộc tham gia BHYT hộ gia đình theo cả hộ để hạn chế việc chỉ có người bệnh mới mua thẻ như hiện nay; xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân BHYT để tránh việc khám chữa bệnh nhiều lần, nhiều nơi, có nhiều thẻ… 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu giải pháp để khuyến khích người dân tham gia BHYT (như giảm giá mua thẻ theo từng năm liên tục; mua đạt bao nhiêu người trong cùng hộ gia đình thì được tặng một thẻ…), đồng chí nhấn mạnh yêu cầu: “Phải có giải pháp tích cực tăng thêm lượng mua BHYT, để tấm “lưới an sinh” ngày càng rộng ra và người dân có điều kiện tiếp cận chính sách một cách tốt nhất”.

PHONG LAN

Tin cùng chuyên mục