Tăng số lượng, chất lượng nhà ở cho người có công

(SGGP).– Theo báo cáo về tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng vừa công bố, số người cần được hỗ trợ nhà ở đã tăng mạnh so với con số ban đầu từ các địa phương.

(SGGP).– Theo báo cáo về tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng vừa công bố, số người cần được hỗ trợ nhà ở đã tăng mạnh so với con số ban đầu từ các địa phương.

Cụ thể, số lượng người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở mà các địa phương đã báo cáo hiện đã lên tới 335.253 hộ, tăng khoảng 4,6 lần so với số lượng 72.153 hộ mà các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012.

Như vậy, số tiền cần thực hiện hỗ trợ là hơn 10.537 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ là 9.912 tỷ đồng), vượt xa so con số dự kiến 2.451 tỷ đồng trước đó. Bộ Xây dựng cho biết sẽ rà soát lại số lượng người có công cần được hỗ trợ nhà ở lần 2 và chốt số lượng vào tháng 9 năm nay.

Theo chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, mức kinh phí hỗ trợ với trường hợp xây dựng mới là 40 triệu đồng/hộ, sửa chữa khung, tường và thay mới mái là 20 triệu đồng/hộ. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, cần phải nâng chất lượng nhà để đáp ứng tiêu chí tuổi thọ tối thiểu là 20 năm và đảm bảo cả các tiêu chí như an toàn, phòng chống thiên tai...

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục