Đề xuất thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 24 tháng

Tại phiên họp ngày 6-8 do Ủy ban An ninh Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức nhằm thẩm tra dự án luật này, Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam – đại diện cơ quan soạn thảo - cho biết: "Cơ quan soạn thảo dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) đề nghị nâng thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ lên 24 tháng, do hiện nay quân đội được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, cần có đủ thời gian huấn luyện. Vì vậy thời hạn phục vụ tại ngũ 18 tháng không còn phù hợp”.

(SGGPO).- Tại phiên họp ngày 6-8 do Ủy ban An ninh Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức nhằm thẩm tra dự án luật này, Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam – đại diện cơ quan soạn thảo - cho biết: "Cơ quan soạn thảo dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) đề nghị nâng thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ lên 24 tháng, do hiện nay quân đội được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, cần có đủ thời gian huấn luyện. Vì vậy thời hạn phục vụ tại ngũ 18 tháng không còn phù hợp”.

Trong Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội vẫn còn những ý kiến khác nhau về đề nghị này. Có ý kiến nhất trí với dự thảo Luật; song cũng có ý kiến đề nghị giữ thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ là 18 tháng như Luật hiện hành và giảm thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên môn kỹ thuật từ 24 tháng xuống 18 tháng để đảm bảo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thậm chí, có ý kiến còn đề nghị giảm thời hạn phục vụ tại ngũ đồng loạt xuống 12 tháng cho phù hợp với điều kiện thời bình, đáp ứng nguyện vọng của đa số nhân dân.

Đại diện cơ quan thẩm tra đề nghị Ban soạn thảo giải trình các căn cứ đầy đủ và thuyết phục hơn về việc tăng thời hạn phục vụ tại ngũ để tạo được sự đồng thuận cao trong xã hôi. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc kỹ hơn về diện tạm hoãn gọi nhập ngũ. Có ý kiến đồng tình với việc thu hẹp đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ; song cũng có ý kiến cho rằng nên mở rộng đến đối tượng là người lao động giữ vị trí chủ chốt trong hoạt động sản xuất các lĩnh vực dầu khí, năng lượng nguyên tử, trong các dự án trọng điểm quốc gia, học sinh đạt giải quốc tế và quốc gia được tuyển thẳng vào các trường cao đẳng, đại học, học sinh đỗ thủ khoa các trường cao đẳng, đại học… để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục