Cần có chính sách ưu đãi nạn nhân da cam thế hệ thứ hai, thứ ba

Ngày 28-9, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

(SGGP).- Ngày 28-9, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2010 - 2014), Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM, nêu bật các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và phục vụ đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin sẽ lần lượt khảo sát số nạn nhân còn lại ở các địa bàn; tiếp tục chương trình phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, cấp học bổng; áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc điều tra, khảo sát tình hình sức khỏe nạn nhân và thu thập chứng cứ, phục vụ vụ kiện các công ty hóa chất của Mỹ. Làng Cam sẽ được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 2019. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đề nghị Trung ương và TPHCM cần có chính sách ưu đãi đối với nạn nhân da cam thế hệ thứ hai, thứ ba; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc giám định y khoa và giải quyết chế độ chính sách phù hợp với nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học.

Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương nhất trí bầu Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM nhiệm kỳ 2014 - 2019. Chủ tịch danh dự Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM là Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận.

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục