“Vấn đề dân vận đã nói nhiều, đã bàn kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, chưa làm đúng cho nên cần phải nhắc lại. Bác Hồ đã đặt vấn đề này cách đây 57 năm, đến nay nhìn lại công tác dân vận của Đảng bộ TPHCM, tôi thấy bài học này, đánh giá này còn nguyên tính thời sự”- đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo SGGP chiều qua 14-10.
- Phóng viên: Thưa đồng chí, chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa VIII và Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X vào cuộc sống. Nếu có thể rút ra những bài học thành công trong chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong sự nghiệp phát triển của TPHCM, đồng chí sẽ nói gì?
- Bí thư Thành ủy LÊ THANH HẢI: Trong lịch sử 76 năm thành lập, lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và thực tiễn đã cho thấy sức mạnh của nhân dân là sức mạnh vĩ đại.
Từ trước đến nay, Đảng bộ TPHCM rất quan tâm đến công tác dân vận. Trong nhiệm kỳ (1980-1983), Thành ủy TPHCM đã có Nghị quyết 11 về công tác vận động quần chúng.
Tiếp đó, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ III và lần thứ IV đều xác định vị trí chiến lược của công tác vận động quần chúng.
Gần đây nhất, tại Đại hội Đảng bộ TPHCM (nhiệm kỳ 2006-2010), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và phát biểu chỉ đạo TP chúng ta: “Phải hết sức coi trọng thế trận lòng dân, lấy đó là nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đồng chí Tổng Bí thư còn nhắc chúng ta phải sâu sát cơ sở, phát huy dân chủ và tinh thần sáng tạo của cơ sở; phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tăng cường sự gắn bó của Đảng với dân, củng cố và không ngừng nâng cao lòng tin của nhân dân với Đảng.
Để làm tốt công tác dân vận, phải xác định công tác vận động nhân dân là trách nhiệm và là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là cấp ủy Đảng, trong đó đứng đầu là đồng chí bí thư. Phải hiểu thấu để làm đúng công tác dân vận. Thực tế khi hiểu thấu và làm đúng công tác dân vận, mọi công việc sẽ trôi chảy.
|
|
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi một người dân ở quận Tân Phú đã hiến đất mở đường. Ảnh: VIỆT DŨNG |
- Nhưng đồng chí cũng thấy, trong thực tế, không ít cán bộ, đảng viên không những không dựa vào dân để thấy sức mạnh của dân mà còn tự cho mình có đặc quyền, đặc lợi, nhũng nhiễu, hạch sách dân?
- Đúng là có hiện tượng đó! Một trong những nguyên nhân là còn có cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đúng, chưa hiểu thấu vai trò, vị trí công tác dân vận.
Có người cho việc đó là của Ban dân vận các cấp, là nhiệm vụ của MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội nên thiếu tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận. Đáng trách hơn là còn bộ phận cán bộ, công viên chức chưa nhận thức được rằng, quyền lực mình nắm giữ do dân tin tưởng trao cho để thực thi nhiệm vụ, để phục vụ nhân dân; từng đồng lương mình nhận được, từng đồng ngân sách Nhà nước có được là công sức, mồ hôi, là sự chắt chiu của nhân dân đóng góp. Đây cũng là nguyên nhân làm cho nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa ăn sâu vào cuộc sống.
- Người dân không chỉ ngại đến “cửa quan” vì thường chỉ nhận được những câu nói trỏng lỏn của cán bộ: “Ngồi đó”, “Chờ một chút”, “Cần gì?” mà còn bất bình vì nhiều chủ trương, chính sách của Đảng thường được đến với họ bằng mệnh lệnh hành chính…
- Cũng là do chưa hiểu thấu và làm đúng công tác dân vận. Thực tế, nhiều chủ trương, chính sách rất đúng đắn nhưng khi triển khai không quan tâm đến công tác tuyên truyền, giải thích, thuyết phục để dân biết, đồng tình ủng hộ.
Một số việc khi chưa có sự đồng thuận cao trong nhân dân thì thiếu kiên trì tuyên truyền, vận động, không xem xét kỹ lưỡng sự việc để giải quyết thấu lý, đạt tình, chưa thuyết phục để người dân thấy rõ quyền và trách nhiệm công dân của mình, mà thường chủ quan máy móc, gây nên không ít sự bất bình trong nhân dân.
Nhân dân bất bình vì có cán bộ còn ức hiếp dân, gây phiền hà dân, tự tư, tự lợi, tham ô, lãng phí, bất chấp lợi ích chính đáng của nhân dân, không lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của dân, không khiêm tốn nghe dân góp ý xây dựng.
Họ dần dần xa dân, đứng trên lợi ích của người dân. Cũng chính vì tự cho mình cái quyền đó mà một số cán bộ quan liêu, xa rời nhân dân, không lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, với dân chỉ dùng mệnh lệnh hành chính. Cán bộ phải thực sự là “nô bộc” của dân như Bác Hồ đã dạy.
- Theo đồng chí, điều gì là quan trọng nhất đối với cán bộ làm công tác dân vận?
- Phải trọng dân, gần dân, thương dân và có trách nhiệm với dân.
- Để làm tốt công tác dân vận theo lời dạy của Bác, cần tập trung vào những vấn đề gì?
- Các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần nghiêm túc học kỹ bài “Dân vận” của Bác. Mỗi người tự học, đem ra tập thể thảo luận, trao đổi thường xuyên trong các cuộc sinh hoạt của cấp ủy, cơ quan, đơn vị để ngày càng hiểu thấu đáo, sâu sắc những điều Bác dạy về công tác dân vận, để không quên trách nhiệm của mình đối với công tác dân vận.
Cán bộ phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và đối thoại với dân, từ đó có chủ trương sát hợp. Các tổ chức phải lấy công tác vận động nhân dân và việc chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân là nội dung cơ bản trong hoạt động của cấp, ngành mình.
Quan tâm hơn nữa công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân. Tôi cho rằng, những ý kiến cử tri phản ánh cho Quốc hội, HĐND phải được các cấp các ngành xem xét, giải quyết và trả lời đầy đủ; tăng cường các hình thức gặp gỡ, đối thoại giữa các cơ quan chính quyền với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc.
Điều gì dân chưa thông suốt thì kiên trì giải thích có tình, có lý để thuyết phục, động viên dân, việc gì dân yêu cầu đúng, hợp lý thì không phân biệt việc lớn, việc nhỏ, đều phải tập trung giải quyết kịp thời, thông báo công khai để dân được biết. Cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và bố trí đảng viên có năng lực, nhiệt tình và uy tín hoạt động đoàn thể.
Nhân ngày truyền thống Dân vận 15-10, mỗi chúng ta hãy nhập tâm những lời dạy quý báu của Bác Hồ: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền lợi đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân…”.
TUẤN SƠN-LÊ ĐỖ thực hiện |