TPHCM: Kỷ luật 231 cán bộ, đảng viên

Ngày 7-8, tại Hội nghị công tác kiểm tra Đảng, đồng chí Lê Hữu Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy cho biết: Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2006, đã kết luận, xử lý kỷ luật 231 đảng viên, trong đó có 39 trường hợp bị cách chức, khai trừ Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Lê Hồng Liêm đề nghị: Trọng tâm công tác kiểm tra của UBKT các cấp thuộc Đảng bộ TPHCM 6 tháng cuối năm 2006 cần tập trung vào kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng vì làm tốt công tác này không chỉ góp phần ngăn ngừa, hạn chế sai phạm của đảng viên và tổ chức Đảng, mà qua kiểm tra còn kịp thời phát hiện những bất hợp lý trong cơ chế quản lý và các chính sách không còn phù hợp, dễ dẫn đến làm sai của cán bộ, đảng viên để kiến nghị điều chỉnh. Mặt khác, UBKT các cấp cần chủ động kiểm tra tại cấp của mình các lĩnh vực về quản lý đất đai, sử dụng tài sản; giao, cấp duyệt các dự án; cấp giấy phép đầu tư… 

P.H.N.

Tin cùng chuyên mục