Khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Sở NN – PTNT Phú Yên

Ngày 7-8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên đã ký quyết định kỷ luật khai trừ khỏi Đảng và đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, cách chức Giám đốc Sở NN – PTNT tỉnh đối với ông Mai Minh Ảnh. Ông Ảnh sinh năm 1956, đã bị đình chỉ chức vụ giám đốc sở này từ tháng 12-2003.

Trong thời gian làm Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên, ông Ảnh đã thiếu tinh thần trách nhiệm, thông đồng nâng khống 37,68 tấn mía giống và 49,78 tấn sắn giống không đạt chất lượng thành đạt chất lượng, gây thiệt hại cho Nhà nước 410 triệu đồng.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức Huyện ủy viên, cách chức Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh chỉ đạo Thường trực HĐND và UBND huyện Sông Hinh bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện đối với ông Lê Quang Lâm. Ông Lâm bị kỷ luật vì có động cơ cá nhân, gây chia rẽ, làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

TH.B – TR.L
 

Tin cùng chuyên mục