Chậm xử lý vụ cống hộp, cầu đường Nguyễn Hữu Cảnh...

Ngày 15-8, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khóa 8 của Thành ủy TPHCM (BCĐ 6 (2) Thành ủy) đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm 2006. đồng chí Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP, Trưởng BCĐ 6 (2) Thành ủy đã dự.

Theo báo cáo của BCĐ 6 (2) Thành ủy, tình hình tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được phát hiện trong 6 tháng qua tập trung chủ yếu vào công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực nhà, đất, tài chính, tài sản, quản lý doanh nghiệp. Ban đã tham mưu cho Thành ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết 10 vụ việc có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các BCĐ 6 (2) quận, huyện, Đảng ủy cấp trên cơ sở đã tham mưu cho thường trực cấp ủy chỉ đạo, giải quyết 63 vụ việc bức xúc nổi cộm, trong đó có 6 vụ kiến nghị chuyển cơ quan điều tra… Tuy nhiên, một số vụ tiêu cực, tham nhũng trong xây dựng cơ bản, công trình hạ tầng (như vụ cống hộp phường 12, quận 10; cầu đường Nguyễn Hữu Cảnh…) xử lý còn chậm, kéo dài, chưa kiên quyết. Vi phạm về kinh tế làm thất thoát, thiệt hại tiền của, đất đai nhiều nhưng kết quả thu hồi đạt tỷ lệ thấp. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn chưa được giải quyết rốt ráo, dứt điểm, các cơ quan liên quan còn đùn đẩy trách nhiệm, chậm ban hành các quyết định giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Quân yêu cầu các cán bộ, đảng viên Ban Chỉ đạo 6 (2) phải đẩy mạnh hơn nữa việc tham mưu, đề xuất xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và công tác phòng ngừa. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xem xét, giải quyết các vụ việc quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được phát hiện, các vụ án, các vụ việc tồn đọng lâu ngày để tiến hành xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, khắc phục hậu quả, tạo lòng tin của nhân dân.

KH.V.

Tin cùng chuyên mục