Lực lượng Công an Nhân dân

Dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nhân kỷ niệm 61 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân và ngày “Hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, sáng 18-8, tại khu lưu niệm Bác Hồ, Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an đã tổ chức lễ báo công dâng Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã sơ kết đợt vận động “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Với khí thế thi đua sôi nổi, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, biện pháp mở đợt cao điểm quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự ở các địa bàn trọng điểm, các vùng xung yếu, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và các ngày lễ lớn…

Qua 6 tháng thực hiện, nhiều tập thể và cán bộ, chiến sĩ công an có thành tích xuất sắc được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước; nhiều tấm gương dũng cảm, hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tận tụy trong công việc, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Thay mặt công an các tỉnh, thành phía Nam, trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại tá Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã hứa sẽ luôn luôn tu dưỡng đạo đức, tác phong; dựa vào nhân dân, đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Sau lễ báo công, đại diện công an các tỉnh, thành phía Nam đã tổ chức lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu lưu niệm Bác Hồ – Bến Nhà Rồng.

Đ.H.

Tin cùng chuyên mục