Theo dòng thời sự

Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân

Ngày 22-12 năm nay, toàn quân, toàn dân ta vui mừng kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (22-12-1944 – 22-12-2007).

63 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, QĐND Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Điều đặc biệt là QĐND Việt Nam đã biết kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, biết dựa vào sức mạnh của nhân dân, biết phát huy cao độ sức mạnh của chiến tranh nhân dân, vừa chiến đấu vừa xây dựng, đi từ nhỏ đến lớn, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng lớn, đã góp phần quan trọng cùng toàn dân làm nên những kỳ tích “chấn động địa cầu” chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dân ta, khi nói về bản chất, truyền thống của QĐND Việt Nam, về những người con em trung hiếu của mình đã khen ngợi bằng danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội của dân”.

Hình ảnh đẹp đẽ về “Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội của dân” không chỉ khắc sâu trong lòng mọi người qua những tấm gương anh dũng trong chiến đấu giành độc lập, tự do, mà cả trong xây dựng hòa bình, bảo vệ Tổ quốc. Bộ đội ta luôn là lực lượng đi đầu ở những nơi khó khăn gian khổ nhất, ở hải đảo và biên cương xa xôi, luôn sát cánh cùng nhân dân chống chọi với bão lũ và thiên tai, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự.

Nói đến “Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội của dân” là nói đến những người con sống có lý tưởng, một lòng một dạ vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. “Anh bộ đội Cụ Hồ” luôn là một hình mẫu đẹp đẽ về lối sống giản dị, về kỷ luật nghiêm minh, về tác phong và thái độ ứng xử đúng đắn và về tình cảm chân thành thân thương. Đối với đồng chí, đồng đội thì coi nhau như ruột thịt, hạt muối cắn đôi.

Đối với kẻ thù thì kiên quyết, khôn khéo. Đối với nhân dân là mối quan hệ như cá với nước, là sự biết ơn sâu sắc, là thực hiện lời thề luôn khắc sâu trong tâm khảm “kính già, yêu trẻ, không lấy cái kim sợi chỉ của dân, không phiền nhiễu nhân dân, suốt đời vì nhân dân phục vụ”. Cũng có thể nói rằng “Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội của dân” là một biểu tượng tựu trung nhất, đầy đủ nhất về bản chất, truyền thống của QĐND, là sức mạnh và niềm tin chiến thắng. Đây là một giá trị tinh thần và đạo đức cao quý, một thành tựu to lớn, tốt đẹp, một di sản vô giá mà lớp lớp các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp và tô thắm thêm.

Việc giữ gìn và phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội của dân” là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, song trước hết là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Quân đội, của những người đã và đang mang danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội của dân”.

Trung tướng Nguyễn Thới Bưng

Tin cùng chuyên mục