Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói như vậy với Chủ tịch UBND các tỉnh phía Bắc về Hà Nội dự hội nghị giao ban về công tác phòng chống tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng (PCTN), tổ chức ngày 22-12. Tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chủ trì này, Chính phủ khẳng định năm 2008, PCTN vẫn là nhiệm vụ trọng tâm!
Vẫn “nóng” chuyện cổ phần hóa và đất đai
Khẳng định quyết tâm PCTN, ngay khi phát biểu gợi mở các nội dung cần tập trung trao đổi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Lần nào họp về PCTN cũng đều nói đất đai, cổ phần hóa là lĩnh vực phát sinh tham nhũng nhiều. Vậy cơ chế, chính sách ở lĩnh vực này có gì bất ổn?
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình, người đăng đàn đầu tiên đã kiến nghị Thủ tướng cần quản lý chặt chẽ hơn trong lĩnh vực quản lý đất đai, đặc biệt là yêu cầu chính quyền các cấp phải nghiêm túc thực hiện công khai các quy trình thủ tục hành chính liên quan đến người dân, quy hoạch, dự án thu hồi đền bù...
Những thủ tục đó không công khai minh bạch thì rất dễ bị lạm dụng, tham nhũng. “Chúng ta không chịu nhận mình yếu kém trong quản lý, nhất là quản lý đất đai. Tham nhũng thực sự tinh vi, doanh nghiệp là người biết, nói chính xác nhất nhưng không dám nói. Do vậy, chúng ta cần có biện pháp khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào thực hiện công khai, vào phòng chống tham nhũng”, ông Bình nói.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng, việc định giá đất, chính sách giao, quản lý đất đai và xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa còn nhiều sơ hở là nguyên nhân khiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào đâu kiểm tra cũng thấy có vấn đề cần phải xem xét xử lý! Vì vậy, bà Chuyền đề nghị Thủ tướng xem xét chính sách về quản lý, sử dụng đất đai, kể cả của các đơn vị quốc phòng.
Vừa qua, đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát hiện Chính phủ đã thu hồi một diện tích đất của quốc phòng giao cho TP Cần Thơ quản lý. Thế nhưng, Cần Thơ lại vẫn để đất đó cho Quân khu 9 quản lý. Quân khu này cho một doanh nghiệp sử dụng, kiếm lời bất chính hàng mấy chục tỷ đồng! Vì vậy, bà Chuyền cho biết sẽ phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu TP Cần Thơ.
Số liệu đưa ra tại hội nghị cũng cho thấy, riêng lực lượng thanh tra các bộ, ngành địa phương từ đầu năm đến nay đã phát hiện sai phạm về đất đai lên tới 3.999 ha đất. Còn Thanh tra Chính phủ thì liên tục phát hiện đất đai được ưu ái chia cho con em cán bộ trong các dự án tái định cư, xây dựng khu đô thị...
Tập trung thanh tra, điều tra xử lý để răn đe, phòng ngừa
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Lợi cùng chủ tịch một số tỉnh thành khác cùng chung đánh giá, thành công nổi bật trên mặt trận PCTN năm 2007 là đã rà soát bãi bỏ, sửa đổi, ban hành được rất nhiều văn bản quan trọng, trong đó có các văn bản về chế độ định mức, tiêu chuẩn và các bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.
Qua đó, các cơ quan đơn vị có căn cứ để xử lý, tạo đà cho PCTN trong năm tới. Tuy nhiên, theo ông Lợi, ông tâm đắc hơn với giải pháp đẩy mạnh thanh tra và lắng nghe phản ánh của dân về tham nhũng. Ông Lợi kể: “Qua phản ánh của dân, tôi yêu cầu thanh tra quản lý, sử dụng đất đai ở 3 xã, kết quả sau khi chuyển cơ quan điều tra, lãnh đạo 3 xã đều bị xử lý hình sự”. Xưa nay thanh tra thường vào cuộc khi công trình, dự án đã hoàn thành. Song, theo ông Lợi, cần phải thanh tra ngay từ khi đang triển khai để ngăn ngừa mầm mống tội phạm!
Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và nhiều lãnh đạo các bộ, ngành khác cũng thống nhất cần đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xét xử và xử lý nghiêm nhằm lấy chống, lấy trị để phòng!
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nguyễn Hòa Bình đưa ra số liệu: năm 2007, cơ quan điều tra đã khởi tố mới các tội danh về tham nhũng tăng nhiều so với năm 2006 cả về số vụ và số bị can, trong đó tội nhận hối lộ tăng 23% số vụ và 67,6% về số bị can. Nếu những năm trước, có những tỉnh cả năm không phá vụ tham nhũng nào thì trong năm nay, hầu hết các tỉnh thành cả nước đều phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng.
Ông Bình đề nghị, bên cạnh việc xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, cần có chính sách khuyến khích đấu tranh, phát hiện tham nhũng ngay từ nội bộ, trong đó có cân nhắc giảm nhẹ trách nhiệm cho người đứng đầu nếu người này chủ động phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan.
Đề cập đến các vụ án tham nhũng điển hình, Thủ tướng “tiết lộ”: Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vật tư nông nghiệp sau khi bị bắt đã khai nhận hành vi tham nhũng. “Có việc cách đây 10 năm. Hồi đó tôi đã cho kiểm tra mà không ra”, Thủ tướng nói. Cứ phát hiện tham nhũng thì dù xảy ra đã lâu, ở đâu, từ đời nào cũng phải “lôi ra xử lý”. Thủ tướng yêu cầu trong năm 2008 cần phải tập trung, đẩy mạnh thanh tra, điều tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm để ngăn ngừa có hiệu quả cao nhất nạn tham nhũng!
6 giải pháp phòng chống tham nhũng trong năm 2008 |
NAM QUỐC