Hôm qua, 6-4, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm báo chí về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII và bình đẳng giới. Đây cũng là lần đầu tiên trên 300 nữ đại biểu lần đầu tham gia ứng cử ĐBQH XII đã được dự một lớp bồi dưỡng xung quanh các nội dung như: luật, vấn đề bình đẳng giới, kỹ năng lãnh đạo quản lý, sự phát triển của kinh tế-xã hội đất nước...
Theo bà Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, hiện phụ nữ chiếm khoảng 50,9% dân số và 50,6% lực lượng lao động. Tuy nhiên, cán bộ nữ trong các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2006-2010 chỉ chiếm khoảng 14%. Dù Việt Nam hiện là nước đứng đầu châu Á về sự tham gia của phụ nữ trong QH (27,3% ở khóa XI), nhưng tỷ lệ này vẫn chưa tương xứng với năng lực đóng góp của phụ nữ. Một trong những nguyên nhân là do nhận thức của các cấp các ngành, quần chúng nhân dân và bản thân phụ nữ về bình đẳng giới còn hạn chế. Trong khi đó, hình ảnh người phụ nữ trên các phương tiện truyền thông đại chúng hầu hết lại gắn với việc nội trợ, thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp...
H.D.