Chiều 20-6, các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng Thường trực HĐND TP, Ủy ban MTTQ VN TPHCM đã gặp gỡ với lãnh đạo các cơ quan báo đài TPHCM và Trung ương trên địa bàn TPHCM nhân kỷ niệm 82 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải thăm hỏi chúc mừng các nhà báo trong buổi gặp gỡ kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng
Trong không khí thân mật, Phó Tổng Biên tập báo SGGP Trần Văn Tuấn cho rằng chưa bao giờ người làm báo chịu nhiều áp lực như hiện nay. Áp lực vì nhu cầu cũng như đòi hỏi của bạn đọc ngày càng tăng và áp lực từ thực tế xã hội đòi hỏi người làm báo, viết báo phải có bản lĩnh chính trị. Trong khi đó, báo chí không thể đứng ngoài công cuộc hội nhập, cơ hội nhiều và thách thức cũng nhiều. Chính vì thế TP cần có chế độ thông tin cho báo chí, những gì mang tính định hướng thông tin, TP cần chỉ đạo kịp thời. Quan trọng hơn, lãnh đạo TP tạo thêm điều kiện để báo chí tác nghiệp. Đây chính là cách TP đầu tư tốt nhất cho đội ngũ làm báo.
Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Hoàng bổ sung thêm: Báo chí luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, vậy đứng trước nhu cầu hội nhập phải chuẩn bị gì? Rất mong Thành ủy, UBND TP định hướng cho sự phát triển của báo chí TP trong sự hội nhập sâu rộng hiện nay. Chúng tôi rất quan tâm đến quy chế người phát ngôn, vì báo chí rất cần nguồn tin chính thức và chính thống. Nếu không được cung cấp thì vì trách nhiệm với bạn đọc với xã hội, báo chí phải “moi” chỗ này, chỗ kia, do vậy gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí cũng cho rằng đứng trước nhiều vấn đề lớn, TP thường lúng túng khi cung cấp thông tin, vụ nước tương “đen” vừa qua là một ví dụ.
Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Hồng Vinh đánh giá: Báo chí TP ngày càng đa dạng về nội dung, đề tài, đa sắc trong cách trình bày, trong tác nghiệp thì rất năng động. Đồng chí cho biết, sắp tới sẽ ban hành quy chế giao ban báo chí, đây chính là kênh cung cấp thông tin chính thống. Đồng thời, Trung ương cũng sắp ban hành quy chế về việc cấp phép ra báo mới, phụ san chuyên san… và quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ ở cơ quan báo chí.
Thay mặt lãnh đạo TPHCM phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho rằng: Báo chí không chỉ phát hiện thông tin mà còn là người tổ chức vận động nhiều phong trào xã hội sâu rộng. Báo chí còn là tiếng nói đại diện của người dân phản ảnh đến lãnh đạo TP, các cơ quan chức năng nhiều lĩnh vực nóng bỏng, bức xúc của nhân dân. Đây là kênh thông tin không thể thiếu của lãnh đạo TP trong quá trình thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực tiễn hàng ngày. Đặc biệt báo chí đã dũng cảm xông vào những điểm nóng chống tệ nạn xã hội, chống sự tha hóa về nhân cách, đạo đức.
Bên cạnh những mặt tích cực đó, Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý: Tình trạng chưa bám sát tôn chỉ mục đích, chạy theo lợi ích kinh tế ở một số tờ báo chậm được khắc phục. Việc thông tin sai sự thật, thiếu trung thực có lúc áp đặt suy diễn chủ quan vẫn còn. Do vậy, đội ngũ những người làm báo phải hết sức cẩn thận, về nội dung, hình thức, cách viết, có thái độ khách quan, vô tư và bình tĩnh để thẩm định thông tin. Chủ tịch UBND TP khẳng định với đội ngũ những người làm báo: Báo chí cung cấp nhiều lượng thông tin hơn nữa để tạo thành kênh thông tin trực tuyến cho lãnh đạo TP, chính quyền các cấp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân. Từ đó có thể điều chỉnh hợp lý trong việc ra chủ trương, chỉ đạo, điều hành công việc ngày càng hiệu quả hơn, hợp lòng dân hơn.
Tại buổi gặp gỡ báo chí, Chủ tịch UBND TP cũng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các sở ngành, địa phương kịp thời cung cấp thông tin chính xác các chủ trương chính sách và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển của TP theo quy định.
Trần Toàn