Kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia
Mãi mãi là láng giềng tốt
SGGP:: Cập nhật ngày 24/06/2007 lúc 02:29'(GMT+7)

Ngày 23-6, lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24-6-1967 – 24-6-2007) đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Van Phon; lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và địa phương của hai nước cùng hơn 500 đại biểu đã tới dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như: năng lượng, giao thông vận tải, du lịch, khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp, giáo dục, y tế…; quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng cũng được củng cố và tăng cường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia từ lâu đã trở thành tài sản vô giá và thiêng liêng của hai dân tộc, không chỉ đối với thế hệ hiện nay mà đối với cả con cháu muôn đời mai sau. Tài sản đó đã được xây đắp bằng biết bao công sức và cả xương máu của hàng vạn người Việt Nam và Campuchia. Hơn lúc nào hết, mọi người Việt Nam và Campuchia, nhất là thế hệ trẻ của hai nước, phải biết trân trọng, gìn giữ và vun đắp cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới theo phương châm mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã định hướng: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia, Đại sứ Van Phon bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn gắn bó mối quan hệ là “láng giềng tốt và mãi mãi là láng giềng tốt” với Vương quốc Campuchia. Ông nhấn mạnh: “Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân Campuchia trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt đã giúp đỡ giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer đỏ vào ngày 7-1-1979, đó là ngày sinh thứ hai của nhân dân Campuchia. Nhân dân chúng tôi không bao giờ quên công ơn to lớn đó. Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh bên nhau, dành cho nhau sự ủng hộ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến ngày toàn thắng cũng như trong công cuộc khôi phục và xây dựng lại đất nước, tiến tới việc nâng cao vị thế và phát triển của mỗi nước”.

THÀNH NAM

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Đông đảo kiều bào quận Cam (California) nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết   (24/06/2007,02:08)
Chú Năm Xuân trong tôi…   (23/06/2007,23:49)
Nhân sự mới   (23/06/2007,02:47)
Báo SGGP đã góp sức chủ lực vào việc định hướng thông tin trong dư luận  (23/06/2007,02:31)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp khách  (23/06/2007,02:27)
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang bước sang giai đoạn phát triển mới  (23/06/2007,02:07)
Thừa Thiên - Huế: Một cán bộ lão thành tặng hiện vật quý về Bác Hồ cho bảo tàng   (22/06/2007,23:45)
Tạo sự chuyển biến toàn diện trong Đảng và toàn xã hội, thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước  (22/06/2007,23:31)
Thăm Báo SGGP, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Báo SGGP phải ngày càng đa dạng, phong phú là cầu nối hiệu quả giữa Đảng và nhân dân   (22/06/2007,03:46)
Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XII, xem xét nhiều vấn đề người dân quan tâm   (22/06/2007,03:19)