Quảng Trị khai quật hố chôn 100 hài cốt liệt sĩ ở Cửa Tùng

Mới tìm được 5 gói xương

Ngày 13-7, ông Nguyễn Đình Tế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Linh), cho biết sau hai ngày khai quật hố chôn 100 liệt sĩ bên bờ biển Cửa Tùng (ở thôn Hòa Lý) đã phát hiện được rất nhiều xương bàn tay, cùi tay, bộ răng, bàn chân và các hiện vật kèm theo như áo Tô Châu, hạt cúc, tăng võng, dây pháo sáng... Bà con ở thôn Hòa Lý cẩn thận gói số xương cốt này vào 5 gói, lập bàn thờ dâng hương cho vong linh các anh. Công việc khai quật vẫn tiếp tục, mỗi ngày có 20 lao động của xã tập trung tìm kiếm, cất bốc.

Theo các nhân chứng, 100 liệt sĩ này thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực Hồng Hà, Sông Dinh, đã anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam vào năm 1968. Song do chiến tranh lúc đó đang ác liệt, nên sau khi được đưa từ chiến trường miền Nam ra, bà con đã chôn tạm các liệt sĩ tại bờ biển Cửa Tùng.

L.K.

Tin cùng chuyên mục