Ngày 31-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình danh sách nhân sự đề nghị Quốc hội (QH) phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ. Bên hành lang kỳ họp, PV Báo SGGP đã ghi lại kỳ vọng của một số đại biểu (ĐB) QH về Chính phủ mới, mong muốn “một việc có một người chịu trách nhiệm chính”, như nguyên tắc mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề ra khi trình QH cơ cấu Chính phủ mới.
Đại biểu NGUYỄN ĐÌNH XUÂN (Tây Ninh): Giao quyền nhiều hơn cho Chính phủ
ĐBQH kỳ vọng chọn được những người đủ tài năng để quản lý các bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Hiện nay, một số bộ chỉ quản lý một lĩnh vực mà làm còn khó khăn. Nay lại tổ chức theo hướng đa ngành, nhiều đầu mối rộng hơn, chẳng hạn Bộ Công thương nắm từ sản xuất đến tiêu thụ, đòi hỏi người đứng đầu phải rất có tài năng, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, đã là đa ngành thì chủ yếu là quản lý vĩ mô, định hướng kiểm tra giám sát, bớt đi các công việc cụ thể. Những việc cụ thể phải phân cấp mạnh, thì mới bảo đảm “một việc có một người chịu trách nhiệm chính” như nguyên tắc mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề ra.
Ngoài ra, các bộ trưởng cần phải có tầm nhìn, để trong quá trình tăng trưởng nhanh, giống như một chiếc xe đang chạy tốc độ nhanh cần có tầm quan sát xa, để tránh va vấp. Tôi hy vọng kỳ này sẽ giao nhiều quyền hành hơn cho các bộ trưởng, từ đó mới có thể thực hiện tốt quy chế trách nhiệm của người đứng đầu. Họ phải có quyền tự quyết nhiều hơn, như thế mới có thể hoàn thành công việc, trách nhiệm mà mình phụ trách. QH cũng đồng ý với kiến nghị của Thủ tướng về việc tăng số lượng Phó Thủ tướng từ 3 lên 5, để giúp Thủ tướng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Như vậy, Thủ tướng cũng đã được giao nhiều quyền hơn, và trách nhiệm đương nhiên lớn hơn.
Đại biểu DƯƠNG TRUNG QUỐC (Đồng Nai): Bộ trưởng không chỉ chịu trách nhiệm một việc...
Nguyên tắc “một việc có một người chịu trách nhiệm chính” trong Chính phủ mới mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra không có nghĩa là mỗi người chỉ một việc. Mỗi người có thể phải làm nhiều việc, nhưng việc nào người đó cũng phải nhận trách nhiệm. Đây cũng là kỳ vọng của ĐBQH: Chính phủ mới cần đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng… Nhưng như tôi đã nói, bộ trưởng không chỉ chịu trách nhiệm một chức năng, mà phải chịu trách nhiệm tất cả chức năng được giao, nhất là hiện nay đã chuyển sang bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Ví dụ như Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ở trong bộ có thể một thứ trưởng được phân cấp chịu trách nhiệm mảng du lịch, hoặc mảng thể thao. Nhưng với Chính phủ, với nhân dân, bộ trưởng phải chịu trách nhiệm cá nhân về tất cả mảng ấy. Đi liền với nâng cao trách nhiệm cá nhân, cần phải giao thêm quyền hạn cho họ. Tuy nhiên, trong cơ chế hiện nay, điều này cũng không dễ dàng.
Đại biểu LÊ VĂN CUÔNG (Thanh Hóa): Bộ trưởng phải có tầm nhìn quốc gia vững vàng
Tiêu chí đầu tiên là các thành viên Chính phủ phải là những người đã có va chạm thực tiễn. Tôi muốn một Chính phủ mạnh, và vì thế các bộ trưởng phải vững vàng. Muốn thế, bộ trưởng phải sâu sát thực tiễn, sát dân, nếu không thì sự chỉ đạo, đề xuất của bộ trưởng với Chính phủ hay với QH sẽ không đi được vào cuộc sống, không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Thứ hai, bộ trưởng phải có kiến thức vĩ mô toàn diện, chứ không chỉ tập trung ở một lĩnh vực hẹp. Nắm chuyên sâu thì đã có các thứ trưởng, vụ trưởng. Còn bộ trưởng thì phải nhìn xa trông rộng, có tầm nhìn quốc gia. Thứ ba, ông ấy phải cầu thị. Bộ trưởng bảo thủ sẽ làm cho lĩnh vực của mình trì trệ. Ngoài ra, điều mà ĐBQH mong muốn nhất là các vị bộ trưởng dám chịu trách nhiệm.
HÀM YÊN ghi |