Thời gian qua, tình trạng khiếu kiện đông người nổi lên rất phức tạp. Ngày 31-7, bên hành lang kỳ họp Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền (ảnh) đã trao đổi với báo chí về vấn đề này. Ông cho biết Thanh tra Chính phủ đang thanh tra một số địa phương có người khiếu kiện đông người để kiến nghị xử lý người đứng đầu.
* PV: Thưa Tổng Thanh tra, Chính phủ sẽ xử lý thế nào đối với người đứng đầu của những địa phương có người dân khiếu kiện?
* Tổng Thanh tra TRẦN VĂN TRUYỀN: Hiện nay chế tài cụ thể để xử lý vấn đề này vẫn chưa có. Tới đây khi sửa đổi Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Thanh tra chúng tôi sẽ đề cập vấn đề này. Trước mắt chỉ có những quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính. Trong cải cách hành chính phải bảo đảm được công khai, dân chủ, minh bạch, tăng cường đối thoại, đặc biệt phải làm sao chấm dứt phiền hà cho dân. Nếu địa phương nào để xảy ra những việc này nhùng nhằng, thì nhất định phải xử lý, trước tiên là nghiêm khắc phê bình, sau đó sẽ có những hình thức xử lý về mặt hành chính.
* Với những địa phương có dân kéo về TPHCM khiếu kiện đông người trong thời gian qua, người đứng đầu địa phương có trách nhiệm gì?
* Thanh tra Chính phủ đang thanh tra, sau đó sẽ kiến nghị xử lý tùy theo mức độ thiếu sót, khuyết điểm của mỗi địa phương. Trước mắt phải cùng địa phương tháo gỡ để giải quyết những vấn đề bức xúc của dân. Việc thi hành kỷ luật các địa phương cũng sẽ được đặt ra, nếu địa phương nào cố tình không chấp hành ý kiến của Thủ tướng, của thanh tra. Trước đây Thanh tra Chính phủ đã thanh tra, kết luận, báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng cho ý kiến chỉ đạo rồi, nhưng trên dưới một năm qua, chúng tôi vẫn thấy một số địa phương chưa thi hành. Những trường hợp như vậy chúng tôi sẽ kiến nghị tiếp, còn xử lý hay không thuộc quyền của Thủ tướng, của Chính phủ.
* Cụ thể là Thanh tra Chính phủ sẽ kiến nghị những điều gì?
* Chúng tôi kiến nghị phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cũng như cá nhân ở những nơi để xảy ra khiếu kiện đông người, nhất là những địa phương đã có ý kiến kết luận rồi mà không xử lý. Thứ hai, phải xử lý tận gốc những vấn đề cụ thể của những người có trách nhiệm ở tại chỗ. Ví dụ ở Tây Ninh là một điển hình. Vấn đề ở Tây Ninh được đặt ra từ lâu nhưng Tây Ninh giải quyết chưa rốt ráo. Hiện giờ Thanh tra Chính phủ đang có một đoàn ở đấy để cùng tỉnh giải quyết. Tới đây mà không chấp hành những việc đó chúng tôi sẽ kiến nghị cụ thể hơn.
* Thưa Tổng Thanh tra, để giải quyết tình trạng khiếu kiện đông người, cần phải có một giải pháp căn cơ?
* Trong tất cả các giải pháp, tôi vẫn nhấn mạnh giải pháp trách nhiệm của chính quyền địa phương. Đi liền với đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng như Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, nói rộng ra có cả hệ thống tư pháp của chúng ta vì ngoài khiếu kiện về đất đai thì người dân còn khiếu kiện cả về một số vụ án, nên phải có sự chuyển động từ trên xuống dưới về mặt trách nhiệm. Như vậy mới có thể giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện của dân.
* Xin cảm ơn Tổng Thanh tra.
NGUYÊN QUÂN ghi