Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại ĐBSCL, ngày 22-8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.
Tại Bến Tre, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và các giải pháp sắp tới, Phó Thủ tướng đã nhận định: Công nghiệp Bến Tre có phát triển nhưng xuất phát điểm thấp, chưa thể là đòn bẩy cho nền kinh tế. Vì vậy, tỉnh cần có những chính sách, cơ chế ưu đãi thu hút mạnh các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến làm ăn.
Phó Thủ tướng cũng phê bình địa phương không hề đề cập đến doanh nhân, doanh nghiệp trong báo cáo, trong khi doanh nghiệp ngoài quốc doanh luôn tăng trưởng cao hơn doanh nghiệp nhà nước. Từ nay đến cuối năm 2008, Bến Tre có thêm điều kiện để hội nhập vào nền kinh tế khu vực ĐBSCL và các tỉnh phía Nam. Đó là cầu Rạch Miễu hoàn thành vào cuối năm nay và cầu Hàm Luông sẽ hoàn thành vào năm 2008. Trong năm 2008, Chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư 60 tỷ đồng cho dự án ngọt hóa Bắc Bến Tre; hỗ trợ xây dựng nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW.
Chiều cùng ngày, tại Tiền Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Để phát huy hiệu quả của nền kinh tế, Tiền Giang cần đẩy nhanh, mạnh hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm tăng thu nhập bình quân đầu người từ hơn 700 USD/năm hiện nay lên 1.000 USD.
Để tăng thêm nguồn lực cho Tiền Giang, trong năm 2008, Chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư bờ kè sông Tiền đoạn ngang qua TP Mỹ Tho, tiếp tục hỗ trợ vốn để xây dựng hoàn chỉnh đê biển Gò Công và xây dựng cầu vượt trên tuyến QL 1A đoạn ngang qua TP Mỹ Tho.
T.M.T
Tin bài liên quan:
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng: Nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc Khmer
- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Cần Thơ phải trở thành trung tâm động lực của ĐBSCL