Khai mạc “Diễn đàn 100 nhà doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á” tại Hà Nội

Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư

Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
Toàn cảnh “Diễn đàn 100 nhà doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á” tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Toàn cảnh “Diễn đàn 100 nhà doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á” tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngày 23-8, tại Hà Nội đã diễn ra “Diễn đàn 100 nhà doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á”, với sự tham dự của đông đảo nhà doanh nghiệp, đại diện các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội trong khu vực. Đây là nơi gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo thế hệ mới đầy hứa hẹn của khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu đối thoại với doanh nghiệp.

Năm nay chủ đề của diễn đàn là “Xu hướng phát triển của Đông Nam Á trong tương lai” với nhiều nội dung được đề cập trong diễn đàn: Cơ hội trong nền kinh tế toàn cầu; Cơ sở hạ tầng – chiến lược huy động ngân sách để xây dựng những cơ sở hạ tầng cần thiết của ASEAN; Cạnh tranh – năng lực của ASEAN trong bối cảnh nổi lên của Trung Quốc và Ấn Độ…

Trong bài phát biểu và đối thoại với các doanh nghiệp trong chủ đề “Việt Nam trước toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao việc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Asia Inc Forum tổ chức diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp ASEAN trao đổi thông tin và thảo luận về các vấn đề liên quan đến sự phát triển ASEAN trong tương lai, cũng như để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh: ASEAN đã trở thành một thực thể chính trị, kinh tế quan trọng, là động lực thúc đẩy hợp tác và các mối liên kết ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trước đông đảo nhà doanh nghiệp, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Việt Nam như: nền kinh tế liên tục và sẽ tiếp tục tăng trưởng cao; là thị trường có quy mô dân số lớn thứ 2 ở khu vực ASEAN; an ninh chính trị, kinh tế – xã hội ổn định; Chính phủ Việt Nam khẳng định thực hiện nhất quán chủ trương là bạn, là đối tác tin cây với các quốc gia và cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách thể chế, thủ tục hành chính để tạo điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư ASEAN và quốc tế vào Việt Nam làm ăn.

Trả lời câu hỏi tại diễn đàn về vị trí, khả năng cạnh tranh của Việt Nam hiện nay trước sự nổi lên mạnh mẽ của Trung Quốc và Ấn Độ, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với cả Trung Quốc và Ấn Độ. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2006 là 10 tỷ USD và dự kiến năm 2007 sẽ đạt 12 tỷ USD; còn đối với Ấn Độ, năm 2007 sẽ đạt khoảng 2 tỷ USD.

Cả hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đều là bạn hàng và nhà đầu tư lớn của Việt Nam. “Chính vì vậy, sự phát triển của Trung Quốc và Ấn Độ là điều kiện khách quan và thuận lợi cho Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam phát triển ổn định cũng là thuận lợi cho hai nước Trung Quốc và Ấn Độ. Việt Nam mong muốn hợp tác với hai nước trên vì mục tiêu cùng phát triển, thịnh vượng chứ không vì mục tiêu cạnh tranh”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Ngọc Quang

Tin cùng chuyên mục