TPHCM kỷ niệm Ngày truyền thống thanh niên công nhân 15-10: 44 lao động trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

TPHCM kỷ niệm Ngày truyền thống thanh niên công nhân 15-10: 44 lao động trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

(SGGP).- Tối 15-10, tại NVH Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TNCS TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 26 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TP (15-10-1982 – 15-10-2008) và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 1 năm 2008. 

TPHCM kỷ niệm Ngày truyền thống thanh niên công nhân 15-10: 44 lao động trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi ảnh 1

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Quyết Tâm trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi cho các điển hình thanh niên công nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian qua, với phương châm là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, các cấp bộ Đoàn – hội từ cơ sở đến cấp thành đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân như: xây dựng các khu nhà trọ văn hóa; tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí; tổ chức các lớp học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, học vấn, ngoại ngữ…

Từ thực tiễn phong trào CKT (chất lượng, kiểu dáng, tiết kiệm) đến phong trào 3T (tay nghề, thương hiệu, thị trường) và phong trào 3 trách nhiệm (trách nhiệm đối với nhân dân, với công việc và với bản thân), đặc biệt là quá trình phát động thi đua sáng kiến, hiến kế gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị trong quá trình hội nhập và chuyển đổi mô hình quản lý tại các doanh nghiệp đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu…

Tại lễ kỷ niệm, Thành đoàn TPHCM đã trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi cho 44 thanh niên công nhân tiêu biểu.

* Tối 15-10, Hội LHTN quận 3 đã tổ chức họp mặt sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Hoa thơm dâng Bác”. Dịp này, Hội LHTN quận 3 đã tuyên dương gần 36 thanh niên sống đẹp, sống có ích, xứng đáng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

TH.THẢO - TH.HỢP

Tin cùng chuyên mục