Đi thăm và làm việc tại 4 tỉnh Nam Lào, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải : Hợp tác hiệu quả, bình đẳng và cùng có lợi
Thứ ba, 15/04/2008, 01:52 (GMT+7)

Nhận lời mời của Trung ương Đảng NDCM Lào, từ ngày 10 đến ngày 14-4, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đi thăm và làm việc với 4 tỉnh phía Nam nước CHDCND Lào, đó là các tỉnh Attapư, Sê Kông, Salavan và Chămpaxac.

Cùng dự các hoạt động của đoàn tại Lào, có các đồng chí: Nguyễn Trung Tín, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Huy Quang, Đại sứ Việt Nam tại nước CHDCND Lào và gần 20 doanh nghiệp lớn của TPHCM, trong đó nhiều chủ doanh nghiệp từng là chiến sĩ tình nguyện tại Lào trong kháng chiến chống Mỹ. Đồng chí Thetlakhone Douangsonthi, Tổng lãnh sự Lào tại TPHCM cùng tham dự các buổi tiếp.

Khác với những chuyến đi thăm chính thức nước CHDCND Lào trước đây, chuyến đi lần này của Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM là lần đầu tiên đi bằng đường bộ từ TPHCM qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum, Việt Nam) tới tỉnh cuối cùng của Nam Lào là Chămpaxac có chiều dài hơn 1.200km.

Ấm áp, chân tình anh em

Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào Choummaly Sayasone (bên phải) tiếp thân mật Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trong buổi gặp gỡ tại tỉnh Attapư.

Đó là không khí tại buổi gặp gỡ thắm tình đoàn kết anh em giữa Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào Choummaly Sayasone diễn ra vào chiều 10-4 tại tỉnh Attapư - căn cứ cách mạng cũ và là quê hương của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Choummaly Sayasone nói rằng: “Trong tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều biến động như hiện nay, chuyến đi thăm của Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tới các tỉnh Nam Lào góp phần tăng cường và củng cố tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, trong đó có TPHCM và các tỉnh Nam Lào”. 

Cùng ôn lại quá khứ hào hùng của Đảng và nhân dân hai nước, Bí thư Lê Thanh Hải và Tổng Bí thư Choummaly Sayasone cho rằng, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản trực tiếp xây dựng, được hai Đảng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, hun đúc bằng mồ hôi và xương máu của các anh hùng liệt sĩ, của các thế hệ người Việt Nam và Lào, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng. Đây là truyền thống quý báu và cũng là tài sản vô giá của hai Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Trong không khí thắm tình đồng chí, Tổng Bí thư Choummaly Sayasone và Bí thư Lê Thành Hải cùng hứa: sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. “Mỗi năm trở lại thăm đất nước các bạn, tôi lại thấy bao sự đổi thay!” - Bí thư Lê Thanh Hải bày tỏ niềm vui khi tới thăm đất nước Triệu voi lần này.

Đến thăm nước bạn Lào đúng dịp Tết cổ truyền Bubimay, đồng chí Lê Thanh Hải và các thành viên trong đoàn dự lễ buộc chỉ cổ tay, té nước và trao nhau những lời chúc phúc theo phong tục của Lào. “Bạn coi thắng lợi, hạnh phúc của ta như của chính mình; còn hạnh phúc, thắng lợi của bạn, ta cũng coi như của mình. Có được tình cảm đó là nhờ hai dân tộc chúng ta từng đồng cam cộng khổ, từng một thời “hạt muối cắn đôi, bát cơm sẻ nửa” trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm; cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, cùng uống nước sông Mê Công” - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải xúc động nói với mọi người.

Trong chuyến đi này, đoàn đại biểu TPHCM ghé thăm Đài Tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Attapư, thắp nhang tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam-Lào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước và nghe người dân địa phương kể những kỷ niệm về tình đồng đội của quân tình nguyện Việt Nam, Pathét Lào trong công cuộc giải phóng của hai dân tộc.
Bà con địa phương còn nói, hễ ai ở Việt Nam sang Attapư “cũng đều ghé thăm Đài Tưởng niệm vì ở đây thiêng liêng lắm!”.

Đoàn tới thăm Trường Hữu nghị Chămpaxac của bà con Việt kiều, nơi đang dạy dỗ gần 1.200 học sinh Việt Nam và Lào bằng giáo trình tiếng Việt. Hiệu trưởng nhà trường, thầy Đặng Công Nhân, cho biết: “Trường dạy tiếng Việt bằng giáo trình Việt cho học sinh để con cháu chúng tôi không quên cội nguồn của mình, tổ tiên, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa nhân hai nước”.

“Nơi nào có doanh nghiệp Việt Nam là nơi đó phát triển!”

“Nơi nào có doanh nghiệp Việt Nam là nơi đó kinh tế có điều kiện phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao!” - Tổng Bí thư Choummaly Sayasone khẳng định với Bí thư Lê Thanh Hải như vậy khi đánh giá về đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp của TPHCM tại các địa phương của Lào.

Tổng Bí thư cho rằng, các dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, y tế, công nghiệp, văn hóa đã và đang được triển khai thuận lợi và phát huy tác dụng tích cực, vì lợi ích của nhân dân các địa phương nói riêng và góp phần đa dạng hóa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung. Tuy nhiên, kinh tế của Lào phát triển chậm, đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn. Các tỉnh Nam Lào có thế mạnh và tiềm năng chưa được khai thác về thủy điện, khoáng sản, nông nghiệp, cây công nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, du lịch. Đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến nông sản đang rất thiếu. “Do vậy, việc hợp tác kinh tế giữa TPHCM và các tỉnh Nam Lào là tất yếu, mang lại hiệu quả cao!” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Làm việc với lãnh đạo các tỉnh Attapư, Sê Kông, Salavan và Chămpaxac, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định, những năm qua, quan hệ hợp tác giữa TPHCM với các tỉnh của Lào, nhất là với tỉnh kết nghĩa Chămpaxac đã đi đúng hướng, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Từ những bằng chứng sinh động đó, lãnh đạo TPHCM và 4 tỉnh Nam Lào đều nhất trí phải đẩy nhanh hơn nữa sự hợp tác toàn diện trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi địa phương trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời dành sự ưu tiên, ưu đãi hợp lý cho nhau phù hợp với tính chất của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, mỗi địa phương.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhắc nhở các doanh nghiệp TPHCM không chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh tế mà còn phải dạy nghề, tạo thu nhập ổn định cho công nhân Lào, đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội ở nơi doanh nghiệp trú đóng, qua đó, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con các bộ tộc Lào.

Tại buổi tọa đàm với lãnh đạo tỉnh Attapư, đồng chí Lê Thanh Hải lưu ý, tuyến đường 18B (dài hơn 100km trên đất bạn, do Việt Nam xây dựng, trị giá 48 triệu USD) có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng vì nó xóa bỏ hoàn toàn thế bị cô lập của tỉnh Attapư, tạo thuận lợi cho việc liên kết Attapư với các tỉnh Nam Lào, đẩy mạnh sự hợp tác giữa Lào và Việt Nam, tăng cường sự giao lưu giữa nhân dân hai nước, mở đường cho hàng hóa của Lào đi xuống các cảng biển thuộc miền Trung của Việt Nam. Không những thế, tuyến đường 18B còn góp phần hình thành hành lang Đông-Tây trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Công và Tam giác phát triển giữa Việt Nam với Lào và Campuchia. “Do vậy, các doanh nghiệp TPHCM cần hợp tác chặt chẽ với các tỉnh Nam Lào để khai thác hiệu quả tuyến đường này!” - Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh. 

*** 

Đến giờ phút chia tay các bạn Lào hiền hậu và mến khách, ai nấy đều bịn rịn, lưu luyến. Câu thơ và cũng là lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thuở nào “Việt-Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” chợt vang lên cùng với lời chúc ân tình còn đọng mãi trong trái tim mỗi người…

Chămpaxac, tháng 4- 2008
 

Các hoạt động xã hội của Đoàn TPHCM tại các tỉnh Nam Lào:

- Ngày 11-4, Đoàn đại biểu TPHCM dự lễ khởi công Dự án trồng 10.000 ha cây cao su của Công ty cổ phần cao su TP (có 40% vốn của TNXP TP) tại tỉnh Attapư; dự lễ khánh thành Công ty LD Champa-savi liên kết giữa Công ty Savimex (TPHCM) với Nhà máy chế biến gỗ Chămpaxac để làm đồ gỗ xuất khẩu.

- Tập đoàn đầu tư Sài Gòn tặng 1 triệu USD cho tỉnh Attapư xây dựng trường học; giúp Chính phủ Lào 1 triệu USD để tổ chức SEA Games; tặng 5 tỷ đồng cho tỉnh Sê Kông xây dựng 1 trường dạy nghề; tặng 50.000 USD cho Trường hữu nghị Chămpaxac của bà con Việt kiều.

- Công ty Vạn Thịnh Phát tặng 200.000 USD giúp người nghèo 4 tỉnh Nam Lào

- Công ty CP sân golf Long Thành góp 1 tỷ đồng vào Quỹ trợ hỗ trợ người nghèo; đồng thời hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho 250 người nghèo

- Ngoài ra, các doanh nghiệp TPHCM tặng các tỉnh Sê Kông, Salavan, mỗi tỉnh 15 bộ máy tính, 20 suất học bổng. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP sẽ tổ chức khám và đục thủy tinh thể cho 300 bệnh nhân nghèo ở Salavan; tặng 10 suất học bổng, 15 bộ vi tính cho tỉnh Chămpaxac…

TUẤN SƠN

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Làm việc tại Long An, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cải cách tư pháp phải đi vào thực chất   (15/04/2008,01:42)
Đồng chí Trương Tấn Sang làm việc với Đại Lộc và Điện Bàn (Quảng Nam)   (15/04/2008,01:40)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đoàn Đảng Cộng sản Pháp   (15/04/2008,01:07)
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các quận 5, 10, Bình Tân  (15/04/2008,01:04)
Sáng nay:In thử nghiệm bìa sơmi “Làm theo lời Bác”  (14/04/2008,13:52)
Trao học bổng cho 46 bí thư chi đoàn  (14/04/2008,02:03)
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xã hội cho 69 cán bộ công chức  (13/04/2008,23:52)
Một chiếc cầu nối nhỏ  (13/04/2008,23:21)
Họp mặt truyền thống đoàn 10 Đặc công rừng Sác  (13/04/2008,23:02)
2.957 công trình thanh niên làm lợi gần 5 tỷ đồng  (13/04/2008,01:54)