Làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Phải kiên quyết xử lý đất đai bị lãng phí, sử dụng sai mục đích
Thứ năm, 17/04/2008, 01:19 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải cùng nhiều thành viên Chính phủ và thứ trưởng các bộ ngành đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hà Nội ngày 16-4.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội trong quý 1-2008. Dù bối cảnh chung có không ít khó khăn, GDP của Hà Nội vẫn tăng 10,7% - mức tăng cao nhất từ 5 năm qua.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã cảnh báo TP về tình hình tài chính chưa thật “khỏe mạnh”: “Tăng trưởng và tăng thu ngân sách của Hà Nội khá cao (quý 1: 19.500 tỷ đồng, bằng 35,7% dự toán năm), nhưng nguồn thu chủ yếu từ xuất nhập khẩu, mà nhập siêu của Hà Nội lại lớn”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Hà Nội phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra từ đầu năm (12,5%-13% - PV). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng bình luận: “Chính phủ biết là việc này sẽ rất khó khăn, phải quyết tâm lớn, điều hành quyết liệt. Nếu Hà Nội không “thắng”, cả nước sẽ “thua”!

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Hà Nội tích cực hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Ông nói: “Doanh nghiệp vẫn “kêu” nhiều nhất về cái này. Có DN nói, một dự án bất động sản mà ai “chạy” giỏi, 3 năm mới xong thủ tục, trong khi cả công trình lớn như Trung tâm Hội nghị quốc gia xây dựng chỉ trong 2 năm. Rồi có những nhà máy sắp hoàn thành nhưng chỉ vì không nối được đường điện nên không đi vào hoạt động được”.

Một trong những yêu cầu quan trọng khác được đặt ra với Hà Nội là rà soát đầu tư công, những yêu cầu chưa thật bức thiết hoặc dự án chưa có hiệu quả thì tạm dừng; triệt để tiết kiệm chi tiêu cho điện, nước, hội họp… “Chính phủ sẽ ra nghị quyết về việc lùi xây dựng toàn bộ trụ sở và mua sắm ô tô”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

Chủ trương của Chính phủ là không cắt giảm tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhưng đồng thời sẽ không thêm vốn để bù vào trượt giá như thông lệ, mà dành khoản vượt thu ngân sách cho an sinh xã hội, phòng, chống thiên tai...

Thủ tướng cũng chỉ đạo TP Hà Nội phối hợp với Bộ Tài chính xử lý kiên quyết tình trạng đất, nhà công bị sử dụng lãng phí, sai mục đích; quan tâm hơn đến an sinh xã hội, cuộc sống của người làm công ăn lương, người thu nhập thấp và giải quyết kịp thời khiếu kiện, không để tồn đọng kéo dài.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết, hầu hết dự án bị chậm tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế-xã hội thủ đô như dự án đường vành đai III, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân…

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, việc định hình giao thông Hà Nội, đặc biệt là hệ thống đường sắt cần được coi là ưu tiên hàng đầu. “Trong thời gian ngắn sắp tới, TP phải báo cáo Chính phủ để kịp thiết kế vốn, kêu gọi đầu tư. Thành phố cũng phải sớm dứt điểm các công trình đang dang dở để thông thoáng giao thông nội thành. Đặc biệt, phải lưu ý vành đai 4 để khi mở rộng Hà Nội kịp đưa bệnh viện, trường học, doanh nghiệp ra ngoài, giảm áp lực giao thông cho nội thành...”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

ANH PHƯƠNG

Hà Nội có tới 3,6 triệu m2 nhà đất bị sử dụng sai mục đích

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, kết quả rà soát, kiểm tra nhà đất thuộc tài sản công ở Hà Nội cho thấy, thành phố hiện có tới 3,6 triệu m2 nhà đất đang bị sử dụng sai mục đích. Trong đó, có 2,1 triệu m2 thuộc về 279 cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội. Riêng Bộ Y tế có khoảng 28 đơn vị có nhà đất sử dụng sai mục đích. Trong quý 1-2008, các ngành chức năng mới xử lý, sắp xếp lại nhà đất của 14 đơn vị trung ương.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong khi nhiều cơ quan đơn vị sử dụng nhà đất sai, lãng phí thì các trường đại học lại đang rất thiếu đất. Hiện nay, 68 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội với khoảng 540.000 sinh viên chỉ được sử dụng khoảng 4,4 triệu m2. Trong đó, có 38 trường chỉ được quản lý, sử dụng dưới 1 ha đất.

P.A

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Đẩy nhanh lộ trình cải cách tư pháp, mở rộng tranh tụng dân chủ   (17/04/2008,01:07)
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TPHCM: Có chính sách đột phá “giữ chân” người tài   (17/04/2008,01:03)
Bảo đảm lợi ích hài hòa cho nông dân trong tiến trình công nghiệp hóa  (16/04/2008,02:04)
Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  (16/04/2008,01:52)
Sẽ chất vấn Bộ trưởng Giao thông Vận tải  (16/04/2008,01:44)
Điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội, thí điểm sở hữu nhà cho người nước ngoài  (16/04/2008,01:41)
Về một nhân cách lớn  (15/04/2008,23:59)
Chính phủ sẽ tăng cường họp trực tuyến  (15/04/2008,14:54)
Đi thăm và làm việc tại 4 tỉnh Nam Lào, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải : Hợp tác hiệu quả, bình đẳng và cùng có lợi   (15/04/2008,01:52)
Làm việc tại Long An, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cải cách tư pháp phải đi vào thực chất   (15/04/2008,01:42)