Ngày 25-4, tại Hà Nội, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã triệu tập hội nghị Đoàn Chủ tịch đột xuất để đóng góp ý kiến cho phương án mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, MTTQ VN thể hiện ý kiến của mình đối với vấn đề khá trọng đại này.
Đích thân Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn đã báo cáo với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ VN về việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội. Theo báo cáo này, Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa X (ngày 28-1-2008) đã kết luận đồng ý chủ trương về mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây; huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình). “Phương án mở rộng địa giới hành chính Hà Nội đã được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu nhiều năm. HĐND đại diện cho nhân dân các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và TP Hà Nội đã thảo luận và ra nghị quyết tán thành. Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã thảo luận, nhất trí thông qua phương án, Bộ Chính trị đồng ý”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn nói.
Người dân chưa thông
Đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhưng đại đa số ý kiến của các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ VN đều cho rằng: tại sao với một quyết định trọng đại như vậy, nhưng mặt trận không được hỏi ý kiến. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ VN Vũ Trọng Kim cho biết, qua tiếp xúc, nổi lên vấn đề về tâm tư của người dân Hà Tây hiện nay. Người dân cho rằng đã 7 lần Hà Tây nhập vào rồi tách ra, lần lâu nhất 6 huyện nhập vào Hà Nội trong 12 năm, liệu lần này nhập vào có được lâu dài không? Sáp nhập vào, sẽ nông thôn hóa thành thị, tỷ lệ hộ nghèo sẽ tăng lên. Người dân ở vùng nông thôn liệu có được quan tâm đúng mức để hết cảnh đói nghèo? Đặc biệt, đại bộ phận người dân Hà Tây lo lắng, việc sáp nhập sẽ khiến bộ máy hành chính thêm cồng kềnh. “Khi sáp nhập, có sở sẽ có tới 12 cán bộ cấp phó. Dân chỉ lo nhiều cán bộ lại thêm sách nhiễu”, ông Kim cho biết.
Theo GS Vũ Đình Bách, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn kinh tế của Ủy ban TƯ MTTQ VN, chủ trương tuy đúng nhưng cách làm chưa thực sự khoa học. Phương án mở rộng Hà Nội không được công khai, vì vậy nhân dân chưa được thuyết phục về mặt ý nghĩa của việc mở rộng. Dân chưa hiểu rõ, mở rộng Hà Nội là vì đâu, do dân số đông? Hay muốn đẩy mạnh khoa học, kỹ thuật? Khi mở rộng rồi, sẽ có lợi ích thế nào với các khu vực kinh tế của đất nước?
Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ VN Cư Hòa Vần cũng thẳng thắn: “Tôi đã nghiên cứu kỹ các văn bản luật rồi, không có luật nào nói HĐND có quyền quyết định sáp nhập anh khác vào mình. Trong khi người dân Hà Nội, Hà Tây… không được hỏi ý kiến, nhưng HĐND các tỉnh, thành này họp và ra quyết định sáp nhập. Không hỏi ý kiến nhân dân là không phù hợp với xu thế xây dựng nhà nước pháp quyền. Tối thiểu cũng phải làm điều tra xã hội học. Dân còn có quyền dân chủ trực tiếp chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết thông qua đại diện của mình là mặt trận, HĐND hay Quốc hội”.
Ngoài việc lo “an dân”, theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ VN Nguyễn Túc, điều cần nhất bây giờ là phải giải quyết ổn định vấn đề cán bộ. “Trong tình hình lạm phát hiện nay, lại chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đội ngũ cán bộ án binh bất động vì chưa biết mình sẽ như thế nào sau khi sáp nhập, rồi vị trí này, vị trí nọ khi nhập về, dễ gây mất đoàn kết”, ông Túc nói. Cũng theo ông, thời hạn Chính phủ đưa ra là 1-7-2008 để bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động là đơn giản quá, vội vã, cần phải có bước đi phù hợp hơn để bảo đảm hiệu quả hoạt động.
Từ 1-7-2008: Bộ máy chính quyền của thủ đô Hà Nội mới sẽ đi vào hoạt động
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, tất cả những băn khoăn, tâm tư của cán bộ nhân dân các địa bàn sáp nhập sẽ được Chính phủ xem xét kỹ lưỡng để có những quyết sách đúng đắn nhất trong việc mở rộng Hà Nội. Mở rộng Hà Nội là yêu cầu khách quan, vì thế sau khi có nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này, Chính phủ quyết tâm chỉ đạo bộ máy chính quyền của thủ đô Hà Nội mới sẽ đi vào hoạt động từ 1-7-2008. Đội ngũ cán bộ dân cử của Hà Nội và Hà Tây hiện hành sẽ được hợp nhất nguyên trạng hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ. Đội ngũ cán bộ của Hà Nội, Hà Tây sẽ được bố trí sắp xếp khoa học, đoàn kết, cùng nhau xây dựng thủ đô mới.
Q. Phương