Nâng thẩm quyền xử phạt hành chính cho nhiều chức danh

Ngày 5-5, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 2- 4-2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2008.

Đáng chú ý, pháp lệnh đã nâng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt như chủ tịch UBND cấp xã và cấp huyện. Đặc biệt, chủ tịch UBND huyện được quyền ra quyết định phạt hành chính bằng tiền tới 30 triệu đồng và có quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hay tịch thu tang vật. Ngoài ra, pháp lệnh cũng nâng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh thuộc lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, kiểm lâm, thuế, thanh tra chuyên ngành... cho phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính hiện nay.

Đối với hình thức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính được pháp lệnh quy định từ 10 ngàn đồng cho tới 500 triệu đồng. Trong đó với mức phạt tối đa 500 triệu đồng được áp dụng với một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường; chứng khoán; xây dựng; đất đai; ngân hàng; sở hữu trí tuệ; quản lý rừng.

* Ông Đỗ Hữu Quang, Cục phó Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT vừa có văn bản kiến nghị Bộ Công thương, Bộ Khoa học - Công nghệ xem xét giải quyết tình trạng nhân viên QLTT không thể xử lý đối với hàng giả, hàng nhái và hàng vi phạm quy chế ghi nhãn… có giá trị trên 100 triệu đồng do “vướng” các quy định trong Nghị định 06 (có hiệu lực ngày 13-2-2008) về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Theo nghị định này, Chi cục QLTT chỉ được quyền xử lý vi phạm hành chính đối với những vụ việc mà trị giá hàng hóa dưới 100 triệu đồng, trên mức đó phải chuyển qua cơ quan điều tra. Trên thực tế, có nhiều lô hàng có giá trị trên 100 triệu đồng nhưng mức độ vi phạm không đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không thụ lý. Đơn cử, lô hàng vải trị giá 8,5 tỷ đồng của một doanh nghiệp phía Bắc đang bị ách hàng tháng nay ở kho hàng Chi cục QLTT TPHCM do vi phạm quy định không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Chi cục QLTT TPHCM Dương Công Khanh cho biết, hiện có hàng chục lô hàng vi phạm có giá trị lớn bị Chi cục QLTT tạm giữ đang nằm trong kho cả tháng trời nhưng chưa có hướng giải quyết.

Q. Khánh - L. Phong

Tin cùng chuyên mục