Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát

"Chính phủ thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong những tháng tiếp theo của năm 2008 là: phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu tiên hàng đầu", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy khi trình bày báo cáo với tiêu đề "Phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững".

 Trong phần trình bày của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thắn nhìn nhận, việc lạm phát, nhập siêu tăng cao, biến động bất thường của thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán... bên cạnh những nguyên nhân khách quan từ thế giới thì những yếu kém, bất cập trong quản lý, điều hành của Chính phủ là nguyên nhân chủ quan trực tiếp, quan trọng đã làm cho những yếu kém vốn có của nền kinh tế nước ta càng bộc lộ rõ hơn và tác động sâu rộng hơn. 

  • Thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ chặt chẽ, hiệu quả 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Để kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng bền vững, cùng với việc đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng xuống mức 7%, mục tiêu đầu tiên trong điều hành, theo Thủ tướng là Chính phủ sẽ thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên và kiểm soát chặt đầu tư công, giảm dần bội chi ngân sách.
 
Chính phủ đã yêu cầu tất cả các ngành, các cấp, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm việc rà soát, tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong 8 tháng còn lại của năm 2008, trừ các khoản chi liên quan đến người lao động theo chế độ quy định; cắt giảm các khoản chi cho các nhiệm vụ không thật cấp bách; tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản khác có giá trị lớn và sửa chữa lớn trụ sở làm việc;...
 
Về các khoản chi cho đầu tư xây dựng, Thủ tướng cho biết sẽ không điều chỉnh tăng tổng mức vốn đầu tư của ngân sách nhà nước năm 2008 đã giao theo mặt bằng giá mới. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện điều hành vốn đầu tư trong tổng mức đã giao. Chỉ bổ sung kinh phí ngoài dự toán đối với các nhiệm vụ cấp bách về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Kiểm soát nghiêm ngặt việc tạm ứng dự toán 2009, việc sử dụng dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu năm 2008;...
 
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, kiểm soát chặt chẽ việc tăng tổng phương tiện thanh toán, tổng dư nợ tín dụng, nhưng bảo đảm tính thanh khoản của nền kinh tế và hoạt động lành mạnh của các ngân hàng. Chủ động, linh hoạt sử dụng hợp lý các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường và áp dụng các biện pháp thích hợp để định hướng và ổn định lãi suất, hướng tới thực hiện lãi suất thực dương. Thực hiện cơ chế tỷ giá linh hoạt với biên độ thích hợp, phản ánh quan hệ cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Thực hiện các giải pháp thiết thực không để đô la hóa nền kinh tế.
 
Cùng với đó, Chính phủ sẽ quản lý chặt chẽ việc thành lập mới, mở chi nhánh ngân hàng và tăng cường kiểm soát, giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại, bảo đảm việc tuân thủ các quy định về phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, huy động vốn cho vay và chất lượng tín dụng; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm để bảo đảm an toàn, ổn định của toàn hệ thống; hoàn thiện thể chế và tăng cường quản lý để phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán; kiểm soát chặt việc cho vay kinh doanh chứng khoán và lập mới công ty chứng khoán...
 
Theo Thủ tướng, Chính phủ cũng sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; tăng cường quản lý thị trường, giá cả; chống đầu cơ, buôn lậu. Năm nay, Chính phủ phấn đấu tăng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu so với năm 2007. 

  •  Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

 Giá cả tăng cao và thiên tai, dịch bệnh đang có những tác động mạnh, trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân, nhất là người nghèo, người lao động có thu nhập thấp, đồng bào vùng bị thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, người đứng đầu Chính phủ cho biết, cùng với việc tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm kiềm chế tăng giá đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân, Chính phủ chủ trương đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; đồng thời mở rộng thêm và thực hiện ngay một số chính sách mới cấp bách.

 Cụ thể, ngay từ đầu năm, mức lương tối thiểu cho người lao động thuộc khối cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đã quy định tăng 20%; quy định về điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu của người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; điều chỉnh trợ cấp tăng lên 20% so với mức chuẩn hiện hành đối với người có công. Chính phủ cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để điều chỉnh thích hợp lộ trình tăng lương cho cán bộ, công nhân viên khu vực hành chính sự nghiệp, chiến sĩ và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Tiếp tục xuất gạo dự trữ quốc gia để cấp không thu tiền cho hộ đồng bào bị thiên tai, thiếu đói.
 
Chính phủ cũng đãõ quyết định giữ ổn định mức thu học phí, viện phí và tiếp tục cho sinh viên, học sinh đại học, cao đẳng, học nghề có hoàn cảnh khó khăn được vay ưu đãi để học tập. Hỗ trợ tiền dầu thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới...

 Cũng theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, chính sách khác đã ban hành để hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống đối với người nghèo, vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, vùng bị thiên tai như: hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu...
 

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục